Nghi phạm sát hại nam sinh 9x rồi vứt xác phi tang đối diện mức án nào?

Chủ nhật, 29/04/2018, 00:38 AM

Theo ý kiến của luật sư, nghi phạm sát hại nam sinh 9x rồi vứt xác phi tang có thể chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình.

thong-tin-moi-nhat-vu-nam-sinh-bi-sat-hai-phi-tang-xac-o-bai-rac
Nghi phạm Chử Tuấn Sơn tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ án nam sinh 9x bị sát hại, phi tang xác ở bãi rác, chiều ngày 27/4, công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sơn là người trực tiếp gây ra cái chết cho anh Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Gây án xong, Sơn cho xác nạn nhân vào bao tải rồi chở đến ven đường Đỗ Xuân Hợp (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vứt.

loi-hoi-han-muon-mang-cua-nghi-pham-sat-hai-nam-sinh-9x-sau-do-phi-tang-xac-ngoai-bai-rac
Nghi phạm Sơn thực nghiệm lại hành vi tước đoạt mạng sống của nam sinh 9x.

Sau đó, Sơn mang sợi dây chuyền cướp được của anh T. đến hiệu vàng bán được hơn 4 triệu đồng, rồi bỏ trốn vào Bình Dương thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trao đổi với PV, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh) cho biết, hành vi của Chử Tuấn Sơn thực hiện với anh T. là hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

cu-ba-73-tuoi-dam-chet-hang-xom-co-duoc-huong-tinh-tiet-giam-nhe
 Luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh).

Áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, mức hình phạt cao nhất đối với tội "Giết người" là Tử hình. Đối với tội "Cướp tài sản" được quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự 2015, mức hình phạt dành cho người phạm tội phụ thuộc vào giá trị tài sản mà người đó cướp được, nhưng thấp nhất là 3 năm tù và cao nhất là Chung thân.

Theo quan quan điểm của luật sư Thanh: "Trong các vụ án tương tự như thế này đã bị xét xử trước đây, nghĩa là người phạm tội bị xử lý về tội "Giết người" và "Cướp tài sản", mức hình phạt chung cho cả hai tội thường là Tử hình".

Ngoài ra, theo tài liệu của cơ quan công an, thời điểm từ lúc Sơn gây án, bỏ trốn đến khi bị bắt, chưa xuất hiện sự giúp đỡ của gia đình và người khác. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan công an phát hiện Sơn được người khác giúp đỡ trong thời gian bỏ trốn. Vậy người giúp Sơn bỏ trốn có thể bị xử lý như thế nào?

Luật sư Giang Hồng Thanh cho hay, đối với những người giúp Sơn bỏ trốn hoặc biết Sơn giết người mà không trình báo với cơ quan có thẩm quyền, họ có thể bị xử lý về tội "Che dấu tội phạm" hoặc "Không tố giác tội phạm".

"Còn nếu họ không biết Sơn phạm tội thì mặc dù họ gặp Sơn, ăn uống, đi lại cùng Sơn, nhưng không thể coi là họ vi phạm pháp luật", luật sư Giang Hồng Thanh chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy cần phải nắm rõ thế nào là giết người và phân biệt được việc giết người với việc cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Điều 168 Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;
 
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;
 
d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
 
đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
 
e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;
 
g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 
h) Tái phạm nguy hiểm.
 
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
 
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
 
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
 
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
 
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
 
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;
 
c) Làm chết người;
 
d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
 
5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
 
6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".
 

Thông tin mới nhất vụ nam thanh niên bị sát hại, phi tang xác ở bãi rác

Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

 

Dựng lại hiện trường vụ nam thanh niên bị sát hại, phi tang xác ở bãi rác

11h15 ngày 27/4, nghi phạm Chử Tuấn Sơn được cơ quan công an áp giải tới khu vực đường Tân Mỹ (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm) để dựng lại hiện trường sát hại, phi tang xác nạn nhân.