Xã hội
31/08/2016 01:34Nghi phạm vụ nổ mìn ngõ Thông Phong đã bị bắt giữ
Nghi phạm vụ nổ mìn ngõ Thông Phong đã bị bắt giữ
Theo báo VnExpress đưa tin, vào khoảng đầu tháng 6, CAP Mai Dịch (Cầu Giấy - Hà Nội) đã nắm được thông tin một đối tượng cộm cán trong giới “giang hồ” sẽ tổ chức đám giỗ cho đại ca đã khuất. Khách mời trong đám giỗ đa số đều là dân “anh chị” nhiều băng nhóm trong đó sẽ có Trần Quốc Thiệp (SN 1982; Đối tượng có Lệnh truy nã Đặc biệt trong vụ nổ mìn thanh tại ngõ Thông Phong (Đống Đa) vào T9/2015.
Trung tá Nguyễn Thế Hiếu (Phó Trưởng CAP Mai Dịch) cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin - Cơ quan điều tra đã lập tức triển khai kế hoạch truy bắt, với yêu cầu đầu tiên là phải đảm bảo tính mạng cho nhân dân, cán bộ chiến sỹ.

Nghi phạm vụ nổ mìn ngõ Thông Phong đã bị bắt giữ. Người dân tập trung tại thời điểm xảy ra
Trung tá Hiếu cho biết - Việc vây bắt nếu không tổ chức khéo léo sẽ khó thành công vì xung quanh có nhiều nhà dân. Việc không để lộ dấu vết mật phục là nhiệm vụ quan trọng với tổ công tác.
Đối tượng rất ranh mãnh khi cho em trai thám thính trước rồi mới đến dự. Khi Thiệp vừa ngồi vào mâm chưa kịp gắp miếng thịt gà thì bị trinh sát ập tới bẻ tay.

Khu vực ngõ Thông Phong xảy ra
Các chiến hữu, bạn bè của Thiệp lập tức hô hoán, kích động định chống đối việc bắt người trong đám giỗ.
Trước tình cảnh này - Lực lượng Công an đã rút súng thị uy khống chế thành công Thiệp, hóa giải nguy cơ xảy ra cuộc tấn công đánh tháo người của hàng chục “dân anh, chị”.

Nghi phạm vụ nổ mìn ngõ Thông Phong đã bị bắt giữ. Hiện trường xảy ra
Ngay trong ngày - CAP Mai Dịch đã bàn giao Thiệp cho Công an quận Đống Đa.
Như đã đưa tin trước đó, vụ nổ mìn tại ngõ Thông Phong xảy ra vào chiều tối ngày 11/9/2015. CATP. Hà Nội cho biết vụ nổ kể trên do đối tượng mâu thuẫn với người trong gia đình nạn nhân nên đã đặt mìn tự tạo bằng thuốc nổ tại ngôi nhà số 23 (Ngách 64 - Ngõ Thông Phong - P. Quốc Tử Giám - Q. Đống Đa - Hà Nội).
Vụ nổ khiến ông Nguyễn Đồng Đảng (SN 1955; HKTT Ngách 25 - Ngõ Thông Phong) thiệt mạng tại chỗ khi đi ngang qua ngôi nhà bị đánh bom.

Hai nạn nhân khác bị thương trong vụ nổ mìn bao gồm anh Nguyễn Anh Lâm (SN 1996; HKTT Tôn Đức Thắng - Q. Đống Đa) và chị Phạm Thị Phương (SN 1977; HKTT Ngõ Thông Phong). Cả hai nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu ngay sau khi sự việc xảy ra.
Để trả thù gia đình ông Phạm Gia Hải - Thiệp đã lên một kế hoạch rất kỹ lưỡng. Mìn tự tạo được gài phía bên trong cửa nhà nên khi phát nổ, sức ép đã đẩy bật tung cánh cửa sắt ra phía ngoài đường và phá tan hoàn toàn tầng 1 của căn nhà.