Nghi vấn công ty Nhật hối lộ quan chức 5 tỷ đồng: Cán bộ bị tạm đình chỉ lên tiếng

Thứ bảy, 30/05/2020, 08:46 AM

Người ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế Công ty Tenma Việt Nam đang bị đình chỉ công tác lần đầu lên tiếng.

Người ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế Công ty Tenma Việt Nam.

Người ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế Công ty Tenma Việt Nam.

Trao đổi trênTiền Phong, ông Phạm Ðức Thường (thời điểm ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế Cty TNHH Tenma Việt Nam vào tháng 8/2019 là Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang thanh tra vụ việc nên ông chưa thể phát ngôn cụ thể.

Ông Thường chỉ nói: “Vụ việc này liên quan đến danh dự, trách nhiệm của tôi. Tôi cũng mong muốn sớm làm sáng tỏ”.

Hiện nay ông Thường đã chuyển về làm Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, Tổng Cục thuế, bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (trưởng đoàn kiểm tra thuế Công ty TNHH Tenma Việt Nam vào thời điểm tháng 8/2019) nói, Bộ Tài chính đang thanh tra, bản thân ông đang bị đình chỉ công tác nên không thể phát ngôn gì. Khi nào có kết quả, đoàn thanh tra sẽ thông báo. “Hiện tôi đang tập trung giải trình vụ việc này với đoàn thanh tra”, ông Tuấn nói.

Ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, trước đó, công an tỉnh này cũng  làm việc với ông Nguyễn Đức Tuấn để xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng cung cấp tài liệu liên quan đến vụ việc cho công an.

 theo TTXVN, chiều 28/5, tại cuộc họp báo thường kỳ bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về nghi vấn hối lộ liên quan đến Công ty Tenma (Nhật Bản) tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết: “Ngay sau khi có thông tin của phía Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã báo cáo cơ quan chức năng trong nước. Hiện tại, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh theo quy định pháp luật.

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này đều phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý.”

Trước đó, theo Tri thức trực tuyến, một số tờ báo Nhật đưa tin việc công ty sản xuất nhựa Tenma khai với Tòa án quận Tokyo rằng công ty con của hãng tại Việt Nam (công ty Tenma Việt Nam tại Bắc Ninh) đã hối lộ 25 triệu yên (gần 5,4 tỷ đồng) cho một số cán bộ, công chức Việt Nam để không phải đóng một số khoản thuế.

Tờ Asahi (Nhật Bản) đưa tin khoản tiền gần 5,4 tỷ nói trên được lãnh đạo Công ty Tenma trực tiếp chi trả để được miễn giảm khoản truy thu thuế đối với công ty con tại Việt Nam. Khoản đưa tiền này được thực hiện 2 lần.

Lần đầu diễn ra hồi tháng 6/2017, sau khi nhận được thông báo về khoản truy thu thuế giá trị giá tăng với vật liệu thô nhập khẩu trị giá 400 tỷ đồng, lãnh đạo Tenma Việt Nam đã đề nghị với công ty mẹ hối lộ cơ quan hải quan địa phương để được miễn giảm khoản tiền này.

Ông Kento Fujino, Chủ tịch Tenma Nhật Bản, sau đó chấp thuận khoản chi trên và Tenma Việt Nam đã chi 2 tỷ đồng cho một số cán bộ phía Việt Nam để trốn thuế.

Đến tháng 8/2019, sau khi phát hiện một số khoản thu của Tenma Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế, cơ quan thuế đã yêu cầu công ty Tenma Việt Nam nộp bù 17,8 tỷ đồng. Công ty này sau đó đã chi 3 tỷ đồng để giảm khoản truy thu thuế nói trên từ 17,8 tỷ đồng xuống còn 567,7 triệu đồng.