Quảng Nam: Nghi vấn dùng giấy tờ đất giả đi bán lô đất tiền tỷ

Thứ sáu, 18/01/2019, 15:26 PM

Chiều 18/1, Thượng tá Hà Kế Xuyên, phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn xác nhận thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận điều tra vụ việc trên địa bàn có một trường hợp mua bán đất nghi vấn dùng giấy tờ đất giả đi bán.

quang-nam-nghi-van-dung-giay-to-dat-gia-di-ban-lo-dat-tien-ty
L.T.M khai báo với cơ quan chức năng.
 Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu được, vào sáng cùng ngày tại Phòng công chứng Điện Nam – Điện Ngọc (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tiếp nhận công chứng một hồ sơ mua bán đất.

Trong quá trình công chứng, nhân viên tại đây thấy có dấu hiệu khả nghi từ bộ hồ sơ đất trên vì vậy đã gọi báo đến công an trình báo.

Nhận được tin báo, Công an phường Điện Ngọc phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và đưa các bên liên quan về trụ sở công an phường Điện Ngọc lấy lời khai của các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Được biết chị H.T.K. ( 51 tuổi, trú Đà Nẵng) qua người thân giới thiệu L.T.M. (32 tuổi, trú Kon Tum) đang cần bán một lô đất giá 2 tỷ đồng tại phường Điện Ngọc nên chị H.T.K. đã liên hệ với L.T.M. để thỏa thuận.

Sau khi đi xem đất, thỏa thuận giá cả thì 2 người đến văn phòng công chứng làm hồ sơ mua bán.

Tại đây các nhân viên công chứng thấy giấy tờ có dấu hiệu khả nghi giả mạo nên đã báo đến lực lượng chức năng.

quang-nam-nghi-van-dung-giay-to-dat-gia-di-ban-lo-dat-tien-ty
Văn phòng công chứng nơi xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan chức năng, L.T.M. khai là mua lại lô đất này từ một người phụ nữ tên B. (cùng quê Kon Tum), do đang thiếu nợ nên đã rao bán để lấy tiền trả cho các chủ nợ của mình.

Công an thị xã Điện Bàn đã tạm giữ toàn bộ hồ sơ vụ mua bán trên để gửi đến cơ quan chuyên môn xác minh, giám định số giấy tờ nghi vấn là giả trên cũng như phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum mở rộng điều tra vụ việc.  

*Các nhân vật trong bài viết được cơ quan chức năng yêu cầu giấu tên để tiện việc điều tra.

 

'Điểm mặt' những quan chức TP HCM vướng lao lý vì vi phạm đất đai

Năm 2018, hàng loạt nguyên lãnh đạo, quan chức ở TP HCM liên tiếp bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến vi phạm đất đai.

 

Kiểm điểm một loạt cán bộ vì sai phạm đất đai ở Sóc Sơn

Từ năm 2016 đến nay, nhiều cán bộ của huyện Sóc Sơn và một số xã trên địa bàn huyện này đã để xảy ra sai phạm đất đai đã bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

 

Đà Nẵng: 28 dự án, khu đất vi phạm pháp luật về đất đai

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã công khai danh sách 28 dự án, khu đất vi phạm pháp luật về đất đai.

 

Đà Nẵng: Kỉ luật cảnh cáo hai cựu cán bộ sai phạm về đất đai

Ngày 6/7, tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành quyết định kỉ luật cảnh cáo đối với hai cựu cán bộ sai phạm về đất đai.