Nghi vấn học sinh lớp 2 bị đánh dập môi: Cô giáo chủ nhiệm nói 'không đánh...không chạm'

Thứ năm, 28/05/2020, 20:51 PM

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Triều cho biết, cô giáo chủ nhiệm lớp 2A5 Trường Tiểu học Tân Triều vẫn khẳng định mình không đánh, thậm chí không chạm vào người em học sinh N.M.H.

img_7518_rkiu

Liên quan đến vụ cô giáo chủ nhiệm bị tố đánh học sinh lớp 2, ngày 28/5, trao đổi với báo Đất Việt, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) cho biết, hiện tại nhà trường vẫn chưa nhận được kết quả giám định thương tích cháu N.M.H (lớp 2A5 trường Tiểu học Tân Triều.

"Đến giờ cô giáo chủ nhiệm lớp 2A5 Trường Tiểu học Tân Triều vẫn khẳng định mình không đánh, thậm chí không chạm vào người em học sinh N.M.H. Tuy nhiên đó mới chỉ là lời của cô giáo, còn phía nhà trường vẫn đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ việc này", bà Mai cho biết.

Theo kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y Hà Nội, các chạm vết thương phần mềm vùng mặt của học sinh N.M.H không tổn thương xương, hiện không để lại sẹo, vết biến đổi sắc tố đa. Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 không có chương mục nào quy định cho điểm tỉ lệ tổn hại sức khỏe với các chạm thương này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì cho rằng nhiều khả năng các chạm thương này do vật tày gây nên. Vật tày rất đa dạng như: Bàn tay, nắm tay, khuỷu tay, gót chân, hòn đá, mặt đường, nền nhà, bức tường, gậy... Mỗi loại vật tày có thể gây nên nhiều loại tổn thương khác nhau

Trước đó ngày 25/5, chị Đào Thi Xuyến (Thanh Trì, Hà Nội) có đơn trình báo đến các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ việc con gái chị đang học lớp 2 tại trường tiểu học Tân Triều nghi bị cô giáo chủ nhiệm tát chảy máu, dập môi.

Chị Xuyến cho hay, ngày 12/5, sau khi đón con từ trường về, chị phát hiện môi con bị sưng, có vết bầm dập và tụ máu. Chị Xuyến gặng hỏi con và cháu trả lời bị cô giáo chủ nhiệm đánh vì làm sai bài toán.

"Theo lời kể con tôi, cô giáo đánh bằng cách tát và lấy sách đập vào mặt. Ngoài đánh cô còn chửi mắng", chị Xuyến cho biết.

Chị Xuyến đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi lý do vụ việc, nhưng cô giáo phủ nhận. Theo lời cô giáo chủ nhiệm, con gái chị Xuyến tự cạy vảy ở môi dẫn đến chảy máu. Nhưng chị Xuyến khẳng định, buổi sáng đưa con đi học, chị không phát hiện thấy vết trầy xước ở môi con gái.

Ngày hôm sau đưa con đi học, chị Xuyến hỏi các bạn cùng lớp con gái. Nhiều bạn nói cô giáo có dùng tay và sách để đánh. Làm việc với ban giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm vẫn phủ nhận mình không đánh cháu bé.

"Tôi cũng không muốn làm to chuyện vì con tôi còn học ở đây. Nếu cô giáo có nhỡ tay, gửi lời xin lỗi tới phụ huynh thì sự việc xong xuôi rồi. Đằng này, cô giáo còn đổ ngược cho con gái tôi là nói dối, vì thế tôi phải nhờ công an vào cuộc, làm đến cùng để tìm ra sự thật", chị Xuyến nói.