Nghi vấn Tenma hối lộ: Nhiều cán bộ thuế Bắc Ninh được phục chức

Thứ sáu, 19/06/2020, 06:49 AM

Liên quan đến nghi án Tenma đưa hối lộ, đến nay nhiều cán bộ của Cục Thuế Bắc Ninh đã hết thời hạn tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày và đã đi làm trở lại.

Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh).

Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam tại Khu Công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh).

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ nghi vấn hối lộ của Công ty Tenma gây xôn xao dư luận khi vừa qua báo chí Nhật Bản đưa thông tin Công ty Tenma Việt Nam hối lộ 5 tỷ đồng cho cơ quan thuế và Hải quan Bắc Ninh để không bị truy thu hơn 400 tỷ đồng tiền thuế.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Dương Thái - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết: Hiện Thanh tra Bộ Tài chính, cơ quan Công an vẫn đang điều tra vụ nghi vấn hối lộ này.

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh Trần Thành Tô và 5 cán bộ cấp dưới bị đình chỉ công tác 15 ngày kể từ 26/5. Hiện thời hạn đình chỉ này đã hết và các cán bộ trên đã đi làm trở lại.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nếu chưa có kết quả và không vướng mắc gì trong quá trình điều tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phục hồi chức vụ sau 15 ngày. Tuy nhiên, nhà chức trách sẽ phải gia hạn quyết định đình chỉ nếu cơ quan điều tra cho rằng việc phục hồi chức vụ sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều tra.

Trong khi đó, đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, hiện đã hết thời hạn tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày các cán bộ Cục Thuế Bắc Ninh (từ ngày 27/5 - 10/6), các cán bộ Cục Thuế Bắc Ninh đã đi làm trở lại.

Tuy nhiên, vị đại diện Tổng cục Thuế cho hay hiện vụ nghi án Tenma đưa hối lộ 25 triệu yên vẫn đang trong quá trình điều tra, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc có vấn đề từ việc nhập hối lộ của cán bộ Cục Thuế Bắc Ninh, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có đề nghị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ kéo dài đối với cán bộ Thuế.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính xác nhận việc không có văn bản gia hạn tạm đình chỉ chức vụ đối với cán bộ thuế Bắc Ninh.

Vị này cũng cho biết thêm: Việc tạm đình chỉ chức vụ nhằm các cán bộ này báo cáo, làm kiểm điểm xem có liên quan gì không, nếu hết thời hạn 15 ngày thì lại đi làm bình thường.

Nghi án Tenma hối lộ để trốn thuế

Theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, vừa qua một số hãng thông tấn, báo của Nhật Bản như Asahi, Kyodo, Nikkei... đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (Công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên cho một số cán bộ, công chức Việt Nam.

Cũng theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trên trang web của Tenma đã đăng thông tin Tổng Giám đốc Công ty, ông Fujino Kaneto (67 tuổi, nguyên quán Tokyo, Nhật Bản) sẽ từ chức ngay sau Đại hội cổ đông dự kiến tổ chức tháng 6/2020 để chịu trách nhiệm về sự việc này.

Ngày 26/5, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Bộ có phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để nắm tình hình liên quan đến nghi án trên. Ngoài ra, phía Việt Nam cũng đang liên hệ với phía Nhật để trao đổi thêm các thông tin, nguồn gốc của việc đó.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng đã yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các công chức tham gia đoàn kiểm tra sau thông quan và tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra sau thông quan tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam (trụ sở tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Theo Bộ Tài chính, việc tạm đình chỉ công tác để thực hiện việc kiểm điểm, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Văn phòng Chính phủ cũng đã phát đi chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Công ty Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Nhật) phải hối lộ công chức.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nghi vấn nhận hối lộ 25 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng) của một số cán bộ công chức.

"Nếu đúng phải xử nghiêm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế", chỉ đạo của Thủ tướng nêu.

Bài liên quan