Nghịch tử nghi 'ngáo đá' sát hại cả nhà mình tại TP HCM

Thứ ba, 12/03/2019, 08:12 AM

Đêm 11/3, liên quan đến vụ án mạng làm ba người tử vong tại TP HCM, cơ quan chức năng cho biết, đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo Pháp Luật TP HCM đưa tin, trước đó, chiều 11/3, Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) về nhà mình ở huyện Hóc Môn, TP HCM dùng hung khí tấn công mẹ ruột tên Dân (51 tuổi) , sau đó Nam sang nhà bà nội tiếp tục tấn công bà nội và cha ruột. Vụ việc khiến bà nội là Nguyễn Thị Liên (83 tuổi) và mẹ ruột tử vong, riêng người cha tên Nguyễn văn Đức (52 tuổi) bị thương tích nặng ở hai cánh tay. Do vết thương quá nặng người cha cũng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày, lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn phong toả hiện trường hai địa điểm khác nhau trên địa bàn để điều tra vụ án mạng ba người chết, đều do một đối tượng thực hiện.

Zing.vn cũng đưa tin, đến 22h cùng ngày, trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP HCM) đã bắt được nghi phạm gây án. Công an tình nghi Nam bị "ngáo đá" và đưa đi giám định. Lúc này, hiện trường vẫn bị phong tỏa. Cảnh sát cho hay nghi phạm vừa mãn hạn tù được một năm nay. Còn ông Đức sau khi ly hôn vợ thì về sống cùng với mẹ là bà Liên.

Đến 23h cùng ngày, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết: "Nghi phạm giết ba người ở Hóc Môn còn bị tình nghi liên quan đến cái chết của một phụ nữ 58 tuổi, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Công an huyện Cần Đước cho rằng Nam là nghi phạm sát hại người phụ nữ trên. Tuy nhiên, vẫn đang điều tra, hiện chúng tôi vẫn chưa lấy được lời khai do nghi phạm đang phê ma túy".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Tiết lộ danh tính nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người chết, 4 người bị thương ở Thái Nguyên

Cơ quan công an đã xác định được danh tính được danh tính nghi phạm và các nạn nhân trong vụ thảm án xảy ra vào rạng sáng nay (25/9) tại xã Lương Phú (Phú Bình, Thái Nguyên).

 

Thi hành án tử tù Vũ Văn Tiến trong vụ thảm sát Bình Phước

Sáng sớm 20/9, lực lượng chức năng đã đưa tử tù Vũ Văn Tiến đến điểm thi hành án ở một trại giam để tiêm thuốc độc.

 

Vụ thảm sát khiến 4 người thiệt mạng ở Cao Bằng: Hai bé gái chạy thoát như thế nào?

Sau khi thấy mẹ bị truy sát, cháu Ngân và Nga sợ hãi nên trốn khỏi nhà chạy tới nhà ông nội gần đó. Đi được nửa đường thì gặp ông bà nội vừa chạy tới và đưa hai cháu đi lánh nạn.