Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu chính sách ‘kinh tế ban đêm’ của Trung Quốc

Thứ bảy, 20/07/2019, 05:33 AM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ liên quan và các địa phương chủ động nghiên cứu chính sách kinh tế "ban đêm" của Trung Quốc.

thu-tuong-yeu-cau-nghien-cuu-chinh-sach-kinh-te-ban-dem-cua-trung-quoc
Chính sách kinh tế ban đêm nhằm thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, kinh doanh diễn ra vào ban đêm. Ảnh minh họa

Mới đây, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc nghiên cứu chính sách kinh tế của Trung Quốc.

Công văn dẫn thông tin Chính phủ Trung Quốc đã ban hành chính sách thúc đẩy kinh tế ban đêm (các hoạt động dịch vụ, kinh doanh sẽ được trợ cấp từ 20h đêm đến 6h sáng hôm sau) trong bối cảnh kinh tế nước này tăng trưởng thấp do ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ.

"Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ liên quan và các địa phương chủ động nghiên cứu chính sách kinh tế của Trung Quốc", công văn nêu rõ.

Trước đó, VTV đưa tin, Trung Quốc đang đưa ra các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế ban đêm, tức là các hoạt động dịch vụ, kinh doanh từ 18h tới 6h sáng hôm sau. 10 con phố với các hàng ăn ban đêm, 16 chợ đêm và các cửa hàng tiện lợi mở 24/7 tại Bắc Kinh sẽ là những nơi đầu tiên nhận được trợ cấp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ban đêm. Theo đó, các khu phố ban đêm sẽ nhận được khoảng hơn 700.000 USD dành cho việc phát triển kinh doanh, các hộ kinh doanh riêng lẻ sẽ có thể được hỗ trợ tới hơn 70.000 USD.

Ngoài ra, các dịch vụ giao thông công cộng như tàu điện cũng đã được tăng tuyến, tăng thời gian phục vụ trong đêm. Tại Bắc Kinh, từ tháng 5 - 10 mỗi năm, các phương tiện giao thông công cộng sẽ kéo dài thời gian hoạt động khoảng 1 tiếng rưỡi các ngày thứ 6 - 7, đặc biệt là các tuyến đi qua những con đường kinh doanh sầm uất vào ban đêm.

Tại trung tâm hành chính mới của Bắc Kinh là Thông Châu, chính quyền sẽ mở nhiều căn tin bán đồ ăn uống, các cửa hàng tiện lợi, nhà sách, rạp chiếu phim… Còn ở trung tâm Bắc Kinh, nhiều tuyến tàu điện ngầm đã kéo dài thêm thời gian phục vụ từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi vào ngày cuối tuần đã phát huy tác dụng đáng kể.

Các phố đi bộ như Wangfujing, Qianmen, Xidan hay khu trung tâm Sanlitun, doanh số các cửa hàng tăng trên 50% trong vòng 3 tháng qua. Theo số liệu của hãng gọi xe lớn nhất Trung Quốc là Didi, du khách đi lại nhiều nhất từ 22h đến 6h sáng hôm sau. Trung Quốc đang tăng cường các giải pháp để kích cầu tiêu dùng trong nước nhằm đạt mục tiêu tăng GDP từ 6 - 6,5% trong năm 2019.

Các trung tâm thương mại, ngoài camera, lực lượng bảo vệ an ninh cũng tăng cường. Ngoài ra, các dịch vụ gọi xe trực tuyến về đêm thường có các ứng dụng, các đường dây nóng cho du khách báo động để kịp thời giải cứu.

Tại các thành phố lớn của Trung Quốc, hầu như các loại hình ăn xin hay bán dạo cũng hiếm thấy nên việc quản lý an ninh cho các hoạt động buôn bán về đêm cũng dễ dàng.

Ngoài thủ đô Bắc Kinh, trong khoảng 2 năm trở lại đây, các thành phố khác của Trung Quốc như Thượng Hải, Thiên Tân và Nam Kinh cũng đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy nền kinh tế ban đêm thông qua các biện pháp trợ cấp tiền mặt cũng như thúc đẩy giao thông công cộng ban đêm. Chính sách thúc đẩy kinh tế trên được Chính phủ Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh các số liệu cho thấy, kinh tế nước này tăng trưởng 6,2% trong quý II/2019 - mức thấp nhất trong 27 năm qua, do những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.

 

Thu hồi sổ hồng 'chung cư ông Thản': Nếu người dân đã thế chấp ngân hàng, thì sẽ thế nào?

Việc thu hồi sổ hồng chung cư ông Lê Than Thản đang gây ra tranh cãi lớn, trong trường hợp sổ hồng bị thu hồi lại được cư dân sử dụng làm tài sản thế chấp tại ngân hàng, vậy ai chịu trách nhiệm?

 

Những phát ngôn thể hiện quyền lực của cựu chủ tịch BIDV - ông Trần Bắc Hà

Thời đương nhiệm, ông Trần Bắc Hà được coi là một "ngôi sao ngân hàng" khi luôn xuất hiện ở những điểm nóng với những phát ngôn mạnh mẽ về các vấn đề của ngành.

 

Mua hàng trả góp lãi suất 0%: Sau lời ngon ngọt là 'cạm bẫy'

Mua hàng trả góp, người mua hàng không phải bỏ ra ngay lập tức một số tiền lớn người mua đã có thể sở hữu món đồ mà mình yêu thích. Tuy nhiên, sau màn chào mời lãi suất 0%, người mua hàng trả góp đối diện nhiều rủi ro.