Thế giới
04/12/2017 15:25Nghiên cứu mới: Chó thông minh hơn mèo
Các nhà khoa học tại Đại học Vanderbilt (Mỹ) đã tiến hành phân tích tế bào thần kinh, kích cỡ bộ não và tỷ tệ kích cỡ giữa não và cơ thể của 8 loài động vật ăn thịt gồm chó, mèo, gấu nâu, sư tử, gấu trúc, chồn sương, cầy mangut và linh cẩu.
Kết quả cho thấy, loài nào to hơn và có bộ não lớn hơn không có nghĩa là loài đó có nhiều tế bào thần kinh hơn. Ví dụ, chó có khoảng 530 triệu tế bào thần kinh ở vỏ não trong khi mèo có khoảng 250 triệu tế bào loại này. Chó cũng có nhiều tế bào thần kinh ở vỏ não hơn gấu dù gấu có bộ não lớn hơn. Số tế bào thân kinh vỏ não của gấu cũng chỉ bằng của mèo.
Tế bào thần kinh vỏ não chịu trách nhiệm về khả năng suy nghĩ, lập kế hoạch và các hành vi phức tạp. Do đó, nó được xem là một thước đo độ thông minh của động vật.
Giáo sư tâm lý học và khoa học sinh học Suzana Herculano-Houzel tại Đại học Vanderbilt, người đứng đầu nghiên cứu cho hay: “Tôi tin rằng số lượng tế bào thần kinh tuyệt đối mà một loài thú có được, đặc biệt trong vỏ não, quyết định sự phong phú của tình trạng tâm thần và khả năng của loài đó trong việc dự đoán những gì sắp xảy ra trong môi trường của chúng dựa trên những trải nghiệm trước đó”.
Nghiên cứu cũng nhận thấy, những con chó, mèo, chồn sương đã được thuẩn chủng có cùng tỷ lệ kích cỡ cơ thể so với bộ não như những con đang sống hoang dã.
Anh: Rối loạn dịch vụ cứu thương chỉ vì hỏng đường dây cấp cứuTheo The Sun, tối ngày 2/12 (giờ địa phương), đường dây cấp cứu 999 và hệ thống gọi cứu thương của Trung tâm Cứu thương vùng Tây Nam nước Anh gặp sự cố, khiến nhiều bệnh nhân không thể gọi xe cấp cứu. |