Nghiên cứu và xây dựng quy trình để sớm triển khai xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp gộp nhóm

Thứ tư, 05/08/2020, 18:51 PM

Thông tin trên do PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - cung cấp trong buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng đoàn với Bệnh viện 199 diễn ra vào sáng ngày 5/8.

Phương pháp gộp nhóm xét nghiệm đang được Bộ Y tế nghiên cứu và xây dựng quy trình cụ thể để sớm đưa vào thực hiện.

Phương pháp gộp nhóm xét nghiệm đang được Bộ Y tế nghiên cứu và xây dựng quy trình cụ thể để sớm đưa vào thực hiện.

Cụ thể, trước thông tin thành phố sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp gộp nhóm để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm mà kết quả vẫn đảm bảo, bà Mai cho biết, việc áp dụng phương pháp này đang được Bộ Y tế nghiên cứu và xây dựng quy trình cụ thể để sớm đưa vào thực hiện.

Bà Mai nhận định rằng, bất kỳ một chiến lược nào, cũng cần phải xem xét các yếu tố, tính khả thi mới có thể tiến hành thực hiện được.

"Đối với TP Đà Nẵng, tùy đối tượng mới có thể áp dụng phương pháp này. Những trường hợp bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus SASR-CoV-2 cần thiết phải cách ly thì không nên áp dụng mà phải làm từng mẫu", bà Mai nói.

Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hiện nay nhiều nơi trên thế giới đã có những bài báo công bố về cách làm thế nào để gộp mẫu trên cơ sở phải xét nghiệm với số lượng quá nhiều. Vì vậy, Việt Nam cũng có sự chuẩn bị bước đầu, lên kịch bản cho các tình huống có thể xảy ra.

"Ngoài ra, ngành y tế cần phải có chính sách, chiến lược xét nghiệm để đảm bảo hiệu quả các tiêu chí về chất lượng, tiết kiệm nhân lực, sinh phẩm hóa chất, các vật tư tiêu hao cũng như là nguồn dự trữ để chúng ta có thể làm việc lâu dài. Chúng ta gộp như thế nào? Cách tiến hành với những đối tượng nào? Những đối tượng nào có thể gộp được? Vấn đề này đang được Bộ Y tế xây dựng quy trình cụ thể để có thể đưa vào thực hiện sớm nhất”, bà Mai nhấn mạnh.

Bà Mai cho biết thêm, việc triển khai xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp gộp nhóm, ngành y tế cũng đã có thử nghiệm bước đầu. Kết quả cho thấy việc gộp mẫu xét nghiệm và xét nghiệm đơn lẻ hầu như không có sự khác biệt, chỉ có khác biệt về vấn đề thời gian. 

Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Lê Thị Quỳnh Mai phát biểu.

Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Lê Thị Quỳnh Mai phát biểu.

Liên quan đến việc Đà Nẵng triển khai lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, bà Mai nhìn nhận, việc xét nghiệm rộng ở cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện những ca nhiễm COVID-19, trên cơ sở đó sớm tổ chức cách ly, cũng như tìm ra kháng thể để xem xét dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

“Tôi nghĩ việc xét nghiệm trên diện rộng là chủ trương đúng, rất nhiều nơi trên thế giới người ta đã áp dụng chứ không chỉ riêng gì trên địa bàn thành phố. Hiện nay, chỉ riêng Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, công suất xét nghiệm đã lên đến 5.000 mẫu/ngày (trước đó chỉ 500 mẫu/ngày)", bà Mai thông tin.

Được biết, tính từ ngày 25/7 đến 8h ngày 5/8, Đà Nẵng đã xác định được 8.656 đối tượng F1, 6.512 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm SAR-CoV-2. Đang cách ly 4.241 trường hợp F1 tại các cơ sở y tế; 4.315  trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung; 100 trường hợp F1 cách ly tại nhà; 562 trường hợp nhập cảnh.

Từ 25/7 đến 3/8, đã thực hiện lấy 22.670  mẫu, trong đó 21.101 mẫu có kết quả âm tính, 159 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị xét nghiệm tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các mẫu còn lại.

Bài liên quan