Theo Korea Times, hôm 1/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vốn rất thận trọng đã tỏ ra ‘mềm lòng’ khi xem các chương trình biểu diễn của các cô gái K-Pop xinh đẹp đến từ Hàn Quốc.
ngoai-giao-van-hoa-cuc-khon-kheo-han-quoc-da-cua-do-duoc-trieu-tien
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp các nghệ sĩ Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trông rất vui vẻ khi xem chương trình biểu diễn của 120 nghệ sĩ Hàn Quốc, trong đó có ban nhạc nổi tiếng Red Velvet, tại Bình Nhưỡng.

Sau chương trình kéo dài 2 giờ đồng hồ tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un còn gặp và bắt tay với mỗi nghệ sĩ, bao gồm cả 4 thành viên Red Velvet. Red Velvet là 1 nhóm nhạc nổi tiếng của công ty SM Entertainment. Nhóm có 5 thành viên, nhưng 1 thành viên là Joy vì bận việc riêng nên không đi cùng.

Sự quan tâm cũng như những cử chỉ thân thiện của ông Kim Jong Un đối với các nghệ sĩ Hàn Quốc đã dấy lên hy vọng rằng ngoại giao văn hóa hay cụ thể là ngoại giao bằng nhạc K-Pop có thể là cầu nối giữa 2 miền Triều Tiên. Và đó là 1 chiến lược rất khéo léo của Seoul.

Nhiều người cho rằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chọn Red Velvet vì nhóm nhạc này có màu biểu tượng là màu đỏ cũng như trong tên và trong bài hit “Red Flavour” đều có “Red” có nghĩa là màu đỏ. Điều đó có thể gây ấn tượng mạnh hơn cũng như tạo cảm giác gần gũi hơn với Triều Tiên.

Quốc kỳ của Triều Tiên có ngôi sao năm cánh, nền đỏ là chủ yếu với viền ngang màu xanh.

Tên của buổi biểu diễn “Spring Comes” ( Mùa xuân đến) cũng thật ấm áp và tràn đầy hy vọng. Ông Hwang Seong-un, người phát ngôn Bộ Văn hóa Hàn Quốc, cho hay: “Chủ đề của chương trình giao lưu nghệ thuật là Mùa xuân đến. Chương trình thể hiện mong muốn của chúng tôi về một mùa xuân trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc”.

Trong suốt phần biểu diễn cuối cùng của ca sĩ Cho Yong-pil, các nghệ sĩ, ca sĩ Hàn Quốc cùng lên sân khấu hát bài “Dear Friend” (Bạn thân mến) của Cho cùng các bài hát của Bình Nhưỡng là “Let’s meet again” (Hẹn gặp lại) và “Our Hope” (Hy vọng của chúng ta). Phần biểu diễn này đã thực sự gây ấn tượng với các khán giả Triều Tiên.

ngoai-giao-van-hoa-cuc-khon-kheo-han-quoc-da-cua-do-duoc-trieu-tien
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vui vẻ khi gặp đoàn nghệ thuật Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong Hwan cho biết, ông Kim Jong Un đã tỏ ra rất thích các bài hát được biểu diễn trong chương trình. Ông liên tục hỏi về các bài hát này.

Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng cũng chật kín khán giả và các quan chức cấp cao của Triều Tiên tới xem chương trình biểu diễn “Mùa xuân đến”.

Khi chương trình kết thúc, ông Kim Jong Un đã cảm ơn các nghệ sĩ cũng như cho biết ông rất cảm động khi nhìn thấy người dân Bình Nhưỡng cảm nhận và thấu hiểu văn hóa của Hàn Quốc cũng như phấn chấn khi nghe những bài hát đó.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên gọi đây là món quà dành cho người dân Bình Nhưỡng và là dịp để mang lại mùa xuân hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khuyến khích việc thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa như vậy giữa 2 miền.

Chuyến lưu diễn tới Bình Nhưỡng của các nghệ sĩ Hàn Quốc diễn ra khoảng 4 tuần trước cuộc hội đàm lịch sử giữa nhà lãnh đạo cấp cao nhất của 2 miền Triều Tiên – ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp nhau vào ngày 27/4 tại Nhà Hòa bình, phía nam làng đình chiến Panmunjom ở biên giới 2 miền.

Buổi biểu diễn đã thành công trong việc chinh phục Bình Nhưỡng, mở đường cho cuộc gặp lịch sử trên.

Ông Kang Dong-wan, giáo sư tại Đại học Dong-a của Hàn Quốc nhận định: “Toàn bộ mục đích của hoạt động giao lưu văn hóa này là mở ra cánh cửa cơ hội cải thiện quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc vốn căng thẳng trong nhiều thập kỷ qua. Nó cũng nhằm tạo không khí nồng ấm trước hội nghị thượng đỉnh”.

Chuyến lưu diễn trên lại một lần nữa chứng tỏ “quyền lực” của nhạc Pop Hàn Quốc. Theo Tờ WSJ, nhạc pop Hàn Quốc, hay còn gọi là K-pop, đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để thu hút người hâm mộ trên khắp thế giới. K-pop đã trở thành một dấu hiệu rõ ràng về quyền lực mềm của Seoul, làm nổi bật sự trỗi dậy về văn hoá và kinh tế của đất nước này.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định, chiến lược ngoại giao văn hóa trên của Seoul thành công bởi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khi Triều Tiên đang “mở lòng”, bày tỏ nhiều thiện chí cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Kết quả lần này cũng khác hẳn với chuyến lưu diễn năm 2003 khi nhóm nhạc K-pop nam Shinhwa biểu diễn ở Bình Nhưỡng. Khi đó, khán giả Triều Tiên tỏ ra khá hờ hững và lạnh lùng. Cũng vào năm đó, Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước chống phổ biến hạt nhân và đe dọa thử nghiệm các vũ khí nguyên tử.

Trước đây Triều Tiên cũng nhiều lần chỉ trích phía Hàn Quốc đã bật nhạc và chĩa những chiếc loa về phía biên giới Triều Tiên để làm yếu lòng các binh sĩ Triều Tiên.

Chính vì vậy, sự cởi mở thân thiện của ông Kim Jong Un lần này đang đem lại nhiều hi vọng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

 

Đoàn tàu chẳng khác gì ‘Không Lực Một’ của ông Kim Jong Un có gì đặc biệt?

Trong khi Tổng thống Mỹ dùng Không Lực Một để di chuyển trong các chuyến công du nước ngoài thì các nhà lãnh đạo Triều Tiên dùng tàu hỏa với thiết kế đặc biệt không kém.