Ngoại hạng Anh công bố ngày trở lại, Man City đại chiến Arsenal

Thứ sáu, 29/05/2020, 06:16 AM

Giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào ngày 17/6 tới với hai cặp đấu Man City vs Arsenal và và Aston Villa vs Sheffield United trên sân không có khán giả.

Man City vs Arsenal đánh dấu sự trở lại của giải Ngoại hạng Anh sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid-19.

Man City vs Arsenal đánh dấu sự trở lại của giải Ngoại hạng Anh sau thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid-19.

Truyền thông Anh cho hay, sau cuộc họp giữa các CLB Premier League vào chiều thứ Tư, giờ địa phương, đại diện 20 đội bóng đồng ý, giải đấu năm nay sẽ tiếp tục trở lại vào giữa tháng 6, sau thời gian bị hoãn vì dịch Covid-19.

Theo đó, hai cặp đấu Man City vs Arsenal và Aston Villa vs Sheffield United vào thứ Tư (17/6) sẽ đánh sự trở lại của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Đây là hai cặp đấu bị hoãn do vướng lịch của Cup Liên đoàn trước đây. 

Sau khi thi đấu hai trận này, Aston Villa, Sheffield United, Man City và Arsenal sẽ đá bằng 29 trận so với 16 đội còn lại.

Một trận đấu khác ở Premier League có thể được chơi vào ngày thứ Sáu (19/6) là Tottenham vs MU, và các trận còn lại vòng 30 sẽ đá vào thứ Bảy (20/6). BTC giải Ngoại hạng Anh hi vọng kết thúc mùa giải vào ngày 2/8. Trận chung kết Cúp FA sẽ được tổ chức 1 tuần sau đó.

Như vậy, các CLB chỉ còn khoảng 3 tuần để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải 2019/20. Các đội sẽ phải rất nỗ lực để có thể tìm cho mình đội hình tối ưu sau thời gian phải nghỉ thi đấu vì đại dịch Covid-19.

Thông tin Premier League 2019/20 trở lại khiến người hâm mộ vui mừng, nhất là với fan Liverpool. Trước khi xảy ra dịch Covid-19, đội bóng của Jurgen Klopp chỉ cần thắng 2 trận nữa là giành chức vô địch mà họ đã chờ đợi suốt 30 năm.

Với việc giải đấu được tiếp tục, Liverpool cầm chắc đoạt danh hiệu, không còn phải lo ngại có thể vuột cúp vì cuộc chơi bị hủy,…

Ngoại hạng Anh hoãn từ ngày 13/3 đến nay, sau khi Covid-19 bùng phát ở châu Âu. Ban đầu, các CLB yêu cầu cầu thủ tự cách ly tại nhà. Đến ngày 27/4, Arsenal là đội đầu tiên cho phép cầu thủ đến trung tâm tập luyện.

Hôm 1/5, đại diện các CLB thống nhất tiếp tục mùa giải, trong bối cảnh các giải vô địch Bỉ, Hà Lan và Pháp đã kết thúc sớm. Để chuẩn bị đưa mùa giải trở lại, Ngoại hạng Anh đề ra kế hoạch "Restart Project" (kế hoạch nối lại Ngoại hạng Anh), trong đó bao gồm những hướng dẫn cho CLB và cầu thủ để đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Cầu thủ, nhân viên của các CLB đã trải qua ba vòng xét nghiệm. Lần đầu vào ngày 17 và 18/5, có 6 trường hợp dương tính từ 3 CLB. Lần hai từ ngày 19/5 đến 22/5, có 2 trường hợp dương tính từ 2 CLB, và lần ba vào ngày 25-26/5, có 4 người dương tính từ 3 đội. Ngoại hạng Anh dự kiến tổ chức thêm một vòng xét nghiệm nữa.