Ngoại trưởng Mỹ khuyên châu Âu cẩn thận với Trung Quốc ‘bất hảo’
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 19/6 cảnh báo châu Âu rằng họ nên nghi ngờ và cảnh giác khi hợp tác với Trung Quốc, Reuters đưa tin.
- Người Ấn Độ biểu tình, kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc
- Trung Quốc thả 10 lính Ấn Độ sau cuộc ẩu đả chết người
- Báo Trung Quốc giảm nhẹ vụ đụng độ với Ấn Độ, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc chưa được chấp nhận từ chức
- Đụng độ biên giới: 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, 43 binh sĩ Trung Quốc thương vong
Ông Pompeo đưa ra tuyên bố công khai trên chỉ vài giờ sau khi gặp quan chức hàng đầu của Trung Quốc, ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì, tại Hawaii.
Trong bài phát biểu của mình, ông Pompeo chỉ ra rằng cuộc họp đã làm thay đổi rất ít quan điểm của ông về Trung Quốc, nơi ông gọi là "diễn viên bất hảo" trên trường thế giới.
Ông kêu gọi người châu Âu tránh xa tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc mà ông gọi là cánh tay "giám sát" của Bắc Kinh. Ông nói rằng Bắc Kinh đang "tấn công chủ quyền" một cách trắng trợn thông qua các khoản đầu tư cảng của mình ở Hy Lạp và Tây Ban Nha.
"Chúng ta phải bỏ lớp 'mạ vàng' trong quan hệ kinh tế và thấy rằng thách thức của Trung Quốc không chỉ ở các cửa ngõ mà còn ở mọi thủ đô", ông nói. "Mọi khoản đầu tư từ một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc nên được xem với sự nghi ngờ”, ông nói thêm.
Trước đó, cuộc gặp tại Hawaii giữa nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 17/6 đã bộc lộ những khác biệt sâu sắc ở hàng loạt vấn đề giữa hai nước.
Hai bên không đạt được bất kỳ đồng thuận nào. Bắc Kinh cho biết cuộc gặp "mang tính xây dựng", nói rằng ông Dương đã nói rõ quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Hong Kong, Đài Loan và Tân Cương và tái khẳng định Mỹ nên dừng can thiệp vào công việc nội bộ nước này.
Trong khi đó, phía Mỹ cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã nhấn mạnh rằng "hai nước cần phối hợp chặt chẽ qua các tương tác về thương mại, an ninh và ngoại giao", đồng thời "cần duy trì tính minh bạch và chủ động chia sẻ thông tin trong nỗ lực chống Covid-19 cũng như ngăn những đại dịch tương tự bùng phát trong tương lai".
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ - Trung đang căng thẳng ở rất nhiều vấn đề, từ công nghệ, Đài Loan, Hong Kong cho đến Biển Đông.