Người biểu tình vụ George Floyd chiếm đồn cảnh sát, TT Trump dọa quân đội có thể ‘nổ súng’

Thứ sáu, 29/05/2020, 18:30 PM

Nói về cuộc biểu tình liên quan đến vụ George Floyd, một người da đen bị cảnh sát ghì chết ở Minneapolis, bang Minnesota, Trump cảnh báo quân đội có thể nổ súng với hành vi “côn đồ”.

Tin thế giới 29/5: Biểu tình vụ George Floyd biến thành bạo động.

Tin thế giới 29/5: Biểu tình vụ George Floyd biến thành bạo động.

Tin thế giới 29/5: Biểu tình vụ George Floyd bạo lực, ông Trump cảnh báo quân đội có thể nổ súng

Theo RT, trên Twitter ngày 29/5, ông Donald Trump đã cảnh báo sẽ có một phản ứng cứng rắn đối với biểu tình bạo loạn ở bang Minnesota sau vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết tối 27/5.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ hành động nếu trật tự không được khôi phục lại thành phố Minneapolis. “Những kẻ côn đồ này đang thiếu tôn trọng khi tưởng nhớ George Floyd và tôi không để điều đó xảy ra. Tôi vừa nói chuyện với Thống đốc (Minnesota) Tim Walz và nói với ông ấy rằng quân đội luôn đồng hành với ông ấy. Nếu có bất cứ khó khăn nào, chúng ta có thể nối lại việc kiểm soát. Tuy nhiên, khi hành động cướp bóc bắt đầu, việc nổ súng cũng bắt đầu”, ông Trump cảnh báo.

Vài giờ sau, Twitter đã đính kèm một thông báo vào bài đăng của ông và cho rằng bài đăng này đã “vi phạm Quy tắc Twitter khi kích động bạo lực”. Tuy nhiên, công ty cho biết sẽ cho phép giữ lại thông điệp, vì “có thể công chúng quan tâm”.

Empty

Tin thế giới 29/5: Thông điệp cảnh báo nổ súng "những kẻ côn đồ" trong biểu tình vụ George Floyd của ông Trump.

Hôm 28/5, người biểu tình đã đột nhập vào đồn cảnh sát khu vực 3 của thành phố Minneapolis. Họ châm lửa, phá hủy, đập vỡ cửa sổ tại đồn này.

Các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi George Floyd, bị cảnh sát da trắng Derek Chauvin dùng đầu gối chẹt cổ trong 8 phút. Chauvin và 3 cảnh sát khác có liên quan tới vụ việc đã bị sa thải ngay hôm đó. Giới chức bang khẳng định sẽ điều tra vụ việc thật tỉ mỉ. Tuy vậy, điều này vẫn không ngăn được các cuộc biểu tình.

Bang Minnesota đã phải nhờ đến Vệ binh Quốc gia để ngăn chặn các hành động bạo lực. Vệ binh Quốc gia Mỹ đã đưa 500 quân nhân tới St. Paul, Minneapolis, hỗ trợ lực lượng cứu hỏa thành phố dập lửa trên khắp các khu vực xảy ra bạo động. Ông Trump cảnh báo sẽ có các hành động quyết liệt để xử lý tình trạng hỗn loạn ở Minneapolis.

Biểu tình vụ George Floyd: Trung Quốc tuyên bố đáp trả mọi hành động của Mỹ

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết nước này chính thức đáp lại tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Canada và Australia chỉ trích Bắc Kinh vi phạm các nghĩa vụ quốc tế với Hong Kong.

Theo ông Triệu, Trung Quốc sẵn sàng thực hiện bất cứ biện pháp cần thiết nào nếu Mỹ can thiệp vào các vấn đề Hong Kong. 

Trong khi đó, chính quyền Hong Kong cũng cảnh báo Mỹ không can thiệp vào luật an ninh quốc gia do chính phủ trung ương đưa ra. Họ thêm rằng việc Washington hủy "trạng thái đặc biệt" của đặc khu có thể gây bất lợi cho cả đôi bên.

"Bất kỳ lệnh trừng phạt nào cũng là con dao hai lưỡi. Nó sẽ không chỉ tổn hại cho lợi ích của Hong Kong mà còn gây thiệt hại đáng kể với chính phủ Mỹ", tuyên bố của chính quyền Hong Kong cho hay.

Hong Kong được hưởng những ưu đãi từ Mỹ như được mua các công nghệ nhạy cảm, đảm bảo trao đổi tự do giữa đồng đô Mỹ và đô Hong Kong, đàm phán các thỏa thuận thương mại và đầu tư độc lập với Bắc Kinh. Cư dân Hong Kong cũng không bị áp các hạn chế về thị thực như cư dân Trung Quốc đại lục.