Người dân đội mưa, chen chúc về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ sáu, 30/08/2019, 20:06 PM

Chiều ngày 30/8, hàng nghìn người dân đội mưa đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

nguoi-dan-doi-mua-chen-chuc-ve-que-nghi-le
Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 30/8, hàng nghìn người đồ ra các bến xe lớn như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình... để bắt xe về nghỉ lễ.
nguoi-dan-doi-mua-chen-chuc-ve-que-nghi-le
Vào 16h30p do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, Hà Nội đón mưa lớn, tuy nhiên dòng người đổ về các bến xe vẫn ngày một đông.
nguoi-dan-doi-mua-chen-chuc-ve-que-nghi-le
Ai nấy đều vội vả chạy cho khịp chuyến xe chiều.
nguoi-dan-doi-mua-chen-chuc-ve-que-nghi-le
Nhiều bạn sinh viên tranh thủ ngày nghỉ lễ về quê với gia đình.
nguoi-dan-doi-mua-chen-chuc-ve-que-nghi-le
Dịp nghỉ lễ mùng 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày, từ 31/8 đến 2/9.
nguoi-dan-doi-mua-chen-chuc-ve-que-nghi-le
Bạn Đặng Quang Huy, sinh viên trường Đại học Bách Khoa chia sẻ, năm nay mùng 2/9 vào thứ 2, nên sinh viên được nghỉ liền 3 ngày từ thứ 7 đến thứ 2, em tranh thủ về từ chiều thứ 6 để có thêm thời gian ở nhà chơi với bố mẹ.
nguoi-dan-doi-mua-chen-chuc-ve-que-nghi-le
Nhiều gia đình cũng tranh thủ mang con nhỏ về thăm ông bà, anh Phạm Chính Thắng, (Hà Tĩnh) cho biết, nhân nghỉ lễ mùng 2/9 được 3 hôm, anh tranh thủ mang vợ con đi về thăm bố mẹ. Mặc dù thời tiết mưa lớn, chuyến xe chạy vào 7h tối, nhưng để có chỗ ngồi, anh Thắng cho biết phải ra từ lúc 4h chiều ngồi chờ.
nguoi-dan-doi-mua-chen-chuc-ve-que-nghi-le
Lượng người đổ về quá đông, dù đã có kế hoạch tăng cường xe vào dịp nghỉ lễ, nhưng tình trạng che lấn, tranh giành xe để về quê sớm vẫn diễn ra.
nguoi-dan-doi-mua-chen-chuc-ve-que-nghi-le
Mặc kệ mưa lớn, nhiều người vẫn chen chúc, xô đẩy nhau để lên xe về.
 

Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc, Trung bộ và dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9

Bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 cho biết: Hà Nội sẽ mưa suốt 3 ngày nghỉ, nền nhiệt cao nhất không quá 31 độ C.

 

Quầy bánh trung thu 'mọc như nấm sau mưa' trên vỉa hè

Cận dịp lễ Trung thu khắp phố phường Hà Nội liên tiếp xuất hiện nhiều sạp hàng bán bánh trung thu, với nhiều thương hiệu khác nhau, việc này lại gây mất an toàn cho người đi bộ.

 

Làng nghề đồ chơi truyền thống tất bật mùa Trung thu

Cuối tháng 7 âm lịch, tại làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), nhiều hộ gia đình đang tất bật sản xuất hàng loạt trống, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... để kịp cung cấp cho thị trường Tết Trung thu.