Tin địa phương
23/01/2018 08:42Người dân Đồng Nò 'khát' nước sạch
Chỉ tay vào lu nước đóng một lớp cặn dày, bà Nguyễn Thị Nga (sống tại khối phố Đồng Nò) thở dài: “Nước ở đây bị nhiễm phèn, nhiễm mặn hết, nhưng vì khu vực này vẫn là dự án “treo” nên người dân không được sử dụng nguồn nước máy.
Để nấu nướng, sinh hoạt, chúng tôi phải đào giếng thật sâu, xây cả bể chứa để lọc bớt phèn, nhưng nước vẫn thoáng mùi hôi. Cực nhất là mùa nắng nóng, nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, từng gia đình phải mang can nhựa tới khu vực khác mua nước sạch về dùng tạm”.
Không riêng gia đình bà Nga, gần 80 hộ dân với hơn 320 nhân khẩu khối phố Đồng Nò cũng đang dùng chung nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn này. Trời nắng nóng, nước bơm lên nổi phèn vàng khè, tanh tưởi, không thể dùng được.
Ông Trần Thanh Tuấn, người dân ở Đồng Nò cho biết, hiện tượng nhiễm mặn đang diễn ra khá nghiêm trọng. “Để khơi thông sông Cổ Cò, thành phố cho tiến hành nạo vét lòng sông khiến nguồn nước Đồng Nò nhiễm mặn nặng”.
Ông Huỳnh Kim, Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cho biết, do Đồng Nò nằm trong vùng giải tỏa, chờ thi công nên không thể lắp đặt đường ống cấp nước sạch, dù UBND phường đã nhiều lần gửi kiến nghị với Xí nghiệp Cấp nước quận Ngũ Hành Sơn. Biết dân gặp khó nhưng chính quyền địa phương cũng chỉ biết động viên, kiến nghị thành phố nhanh chóng triển khai xây dựng dự án.
Tròn 15 năm rơi vào quy hoạch “treo”, người dân Đồng Nò không được xây dựng, gia cố nhà cửa, điện giăng mắc tạm bợ, nguồn nước sinh hoạt không bảo đảm … Dự án “treo” khiến người dân đi cũng không được, ở cũng không xong. Mặt khác, do chưa đồng thuận với chính sách đền bù, giải tỏa nên rất nhiều hộ dân đã được cấp đất tái định cư vẫn chưa chịu di dời dù chính quyền nhiều lần động viên, thuyết phục.
Sớm hoàn thiện khu tái định cư Hòa Thọ TâyNgười dân thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) bức xúc trước việc dự án khu tái định cư (TĐC) Hòa Thọ Tây - Hòa Nhơn thi công chậm, gây ảnh hưởng cuộc sống hàng trăm hộ dân trong thôn. |