Người dân lại dựng lều bạt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn

Thứ bảy, 24/10/2020, 20:00 PM

Nhiều người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) lại tiếp tục dựng lều bạt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn, khiến các xe rác không thể ra vào.

Người dân lại dựng lều bạt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: Laodong)

Người dân lại dựng lều bạt ngăn xe vào bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: Laodong)

Ngày 24/10, trên báo Lao Động đưa tin một số người dân xã Nam Sơn vẫn đang chặn xe ra vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn). Người dân địa phương đã mang bàn ghế, lều bạt ngăn không cho xe ra vào.

Theo đó, những người này yêu cầu sớm nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng để di dời khỏi khu vực bán kính 500 mét quanh bãi rác.

Ông Cao Xuân Thìn - Giám đốc chi nhánh Urenco 8, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, đơn vị vận hành bãi cho biết, sáng nay (24/10), xe chở rác vẫn chưa thể vào bãi.

Ông Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết, trước việc người dân phản ứng với tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng chậm, tối qua, chính quyền địa phương đã vận động nhưng người dân vẫn tiếp tục chặn bãi.

Người dân địa phương đã mang bàn ghế, lều bạt ngăn không cho xe ra vào. (Ảnh: Laodong)

Người dân địa phương đã mang bàn ghế, lều bạt ngăn không cho xe ra vào. (Ảnh: Laodong)

Ngày 23/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có buổi kiểm tra công trường, làm việc với các đơn vị có liên quan về tiến độ Dự án Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn, giai đoạn 2.

Hàng ngày, Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn tiếp nhận khoảng 5.000 tấn và khối lượng rác tiếp nhận đang bị vượt công suất thiết kế gần 50% (hơn 2 triệu tấn).

Để đảm bảo việc tiếp nhận rác của Khu Liên hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm để khu xử lý tiếp tục bảo đảm tiếp nhận và xử lý rác đúng yêu cầu (5.000 tấn/ngày).

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Urenco lưu ý ý kiến của huyện Sóc Sơn liên quan đến xử lý mùi, kiểm tra xe vận chuyển rác làm rò rỉ nước ra đường.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng giao Sở GTVT tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp xe vận chuyển rác làm rò rỉ nước rác ra đường.

Đối với huyện Sóc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị bảo đảm trật tự an toàn chính trị xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết đối với các trường hợp giải phóng mặt bằng, phối hợp bàn giao đất chuyên dùng, đất mương; xã vận động tuyên truyền chưa đồng thuận, chấp hành các quy định của pháp luật của Nhà nước.

Các xe chở rác không thể vào bên trong bãi rác. (Ảnh: Laodong)

Các xe chở rác không thể vào bên trong bãi rác. (Ảnh: Laodong)

Trước đó vào tháng 7/2020, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ đã tiến hành chặn xe rác tại Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn không cho xe rác vào bãi tập kết chờ xử lý. Nguyên nhân cũng bởi chính quyền Thành phố chậm chi trả đền bù giải phóng mặt bằng.

Trên Báo Kiến Thức đưa tin, trước khi bị bắt, ông Nguyễn Đức Chung khi đó còn là Chủ tịch TP Hà Nội đã cam kết sẽ xử lý dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết khiến người dân bức xúc.

Bài liên quan