Người dân lại ồ ạt nhập cảnh về nước khi dịch bệnh bùng phát tại Campuchia

Thứ năm, 04/03/2021, 13:26 PM

Những ngày này, nhiều người dân ở Campuchia đang tập trung về nước rất đông tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên do nước bạn có đợt tái bùng phát dịch Covid-19.

Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang những ngày này, lực lượng Biên phòng vẫn đang căng mình phối hợp cùng các lực lượng chức năng để kiểm soát dòng người Việt Nam ở Campuchia đang về nước ngày một nhiều, sau khi Campuchia có đợt tái bùng phát dịch Covid-19.

Theo thống kê, từ ngày 1/1 đến 28/2 có hơn 2.550 người nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Nhất là những ngày đầu tháng 3 này, cá biệt có ngày lên đến cả trăm người, hầu hết là để tránh dịch .

Trước diễn biến ngày càng phức tạp về tình hình dịch bệnh ở Campuchia, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang yêu cầu tất cả các trường hợp nhập cảnh đều được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Cùng với đó, lực lượng Biên phòng Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cả trên bộ, trên biển để đảm bảo ngăn chặn tất cả các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Dự kiến trong thời gian tới số lượng người dân về nước sẽ tiếp tục tăng nhanh, vì vậy TP Hà Tiên đã kiến nghị tỉnh Kiên Giang kích hoạt khu cách ly ở các huyện lân cận để giảm tải cho TP, trước mắt sẽ mở rộng và khu cách ly hiện có.

Sáng nay, 3-3, Bộ Y tế Campuchia thông báo có thêm 34 trường hợp dương tính với COVID-19. 

Những bệnh nhân này mang quốc tịch Campuchia, Trung Quốc và Việt Nam, nâng số ca nhiễm bệnh của nước này lên 878 ca, 482 trường hợp đã hồi phục, không có người tử vong. Tính riêng đợt bùng phát dịch lần 3, từ "Sự cố cộng đồng 20-2", nước này có thêm 374 ca nhiễm mới.

Trong số 34 ca nhiễm này, Shihanoukville có 10 ca, Phnom Penh có 22 ca (18 người Trung Quốc), Svay Rieng có 2 ca.

 Đáng chú ý, 2 ca nhiễm tại Svay Rieng là 2 phụ nữ 27 và 28 tuổi, gốc Việt Nam. Cả hai đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh này.

Svay Rieng là tỉnh có đường biên giới dài giáp ranh các tỉnh Long An và Tây Ninh của Việt Nam. Trước khi có dịch bệnh xảy ra, tỉnh này có lượng người và hàng hóa qua lại rất nhiều, chủ yếu ở hai cửa khẩu lớn là Mộc Bài (Tây Ninh) và Bình Hiệp (Long An).