Người dân nô nức đến các địa điểm vui chơi ngày lễ nhưng 'quên' đeo khẩu trang'

Thứ sáu, 01/05/2020, 20:16 PM

Nhân dịp lễ 30/4-1/5, người dân các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM... đều đổ xô đến các địa điểm để vui chơi nhưng "quên" đeo khẩu trang.

Empty

Sau những ngày cách ly xã hội, dịp lễ 30/4-1/5 được xem là cơ hội để nhiều người dân 'giải khuây'. Từ ngày 30/4-1/5, tại các địa điểm như Hồ Gươm, hồ Tây (Hà Nội) hay hồ con Rùa, nhờ thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM)... người dân tập trung vô cùng đông đúc.Đáng chú ý là nhiều người dân quên đeo khẩu trang, vô tư cười nói với những người xung quanh.

Ngày 30/4 và 1/5, Đà Lạt trở thành điểm điểm được yêu thích của nhiều du khách. Trong những ngày này, du khách ùn ùn đổ ra đường vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4, trung tâm TP. Đà Lạt kẹt xe nghiêm trọng.  Tại các địa điểm vui chơi, nhiều du khách say mê tạo dáng chụp ảnh, thăm quan ngắm cảnh nhưng quên mất một điều phải đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Tri thức trẻ.

Empty

Do thời tiết khá nóng bức nên tại các quán cafe, du khách khá đông đúc. Nhiều gia đình cho cả trẻ em đi chơi cùng việc đeo khẩu trang dường như cũng chỉ được thực hiện lấy lệ, tồn tại ở 1 số người. Ảnh; Tri thức trẻ. 

Empty

Khi vào chùa thăm quan, các du khách dề ăn mặc đẹp nhưng chỉ có vài người thực hiện việc đeo khẩu trang. Ảnh; Trí thức trẻ

Empty

Tại thủ đô Hà Nội, khu vực hồ Gươm cũng thu nhút nhiều người dân đến vui chơi. Dù cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhưng nhiều người vẫn không thực hiện. Ảnh: Dân trí.

Empty

Có không nhiều người thực hiện việc đeo khẩu trang dù hồ Gươm là nơi tập trung nhiều người qua lại và khá đông đúc. Ảnh: Dân trí.

Empty

Trẻ em được bố mẹ cho đi vui chơi trong ngày lễ ở đây khá nhiều do khu vực này thoáng mát, rộng rãi. Ảnh: Dân trí.

Empty

Các bạn trẻ đi xích lộ và vui vẻ tạo dáng. Ảnh: Dân trí.

hani2

Một nhóm bạn trẻ tụ tập ở khu vực bờ hồ và có 2/5 bạn trẻ tháo khẩu trang ra cho 'dễ chịu'. Ảnh: Dân trí

Empty

Tại TP HCM, tình hình cũng không khá hơn. Nhiều người dân tập trung đông đục tại các công viên để giải nhiệt nhưng đều quên đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Ảnh: Thanh niên. 

Empty

Nhiều bạn trẻ ngồi trong các quán cafe bệt thoải mái nói chuyện và chẳng mấy ai đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh niên. 

Empty

Dưới sự chỉ đạo của chính phủ dưới sự đồng sức đồng lòng của người dân, Covid-19 về cơ bản đã được đẩy lùi tại Việt Nam. Nhưng ở thời điểm này, người dân vẫn cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ chính mình và cộng đồng. Ảnh: Thanh niên. 

Bài liên quan