Người đàn ông cố tình phát tán Covid-19 ở Nhật đã tử vong

Thứ năm, 19/03/2020, 19:00 PM

Người đàn ông 57 tuổi ở Nhật từng cố tình phát tán bệnh sau khi bị phát hiện dương tính với Covid-19 đã tử vong hôm 18/3.

Người đàn ông Nhật Bản vẫn đến nhà hàng ăn uống dù biết đã bị mắc Covid-19.

Người đàn ông Nhật Bản vẫn đến nhà hàng ăn uống dù biết đã bị mắc Covid-19.

Tuần trước, truyền thông Nhật Bản đưa tin, giới chức y tế ở thành phố Gamagori, tỉnh Aichi, đã yêu cầu bệnh nhân ở nhà sau khi có kết quả dương tính với Covid-19 hôm 4/3.

Tuy nhiên, tối hôm đó, người đàn ông nói với gia đình rằng ông ta sẽ "phát tán virus". Sau đó, ông đến một quán rượu và một quán bar.

Ngày 5/3, bệnh nhân buộc phải nhập viện và đồng thời bị điều tra về cáo buộc cản trở kinh doanh sau khi cả hai cơ sở bị đình chỉ hoạt động.

Một người phụ nữ làm việc tại quán bar được xét nghiệm và dương tính với Covid-19 hôm 12/3.

Sau nhiều ngày điều trị, người đàn ông không qua khỏi và tử vong hôm 18/3.

Theo một quan chức của tỉnh Aichi, những người có kết quả xét nghiệm dương tính về nguyên tắc phải nhập viện nhưng nếu không có giường thì họ được yêu cầu cách ly ở nhà.

Aichi đã xác nhận 125 ca nhiễm, cao thứ hai trong số 47 quận của Nhật Bản. Nhiều ca bệnh liên quan đến một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Nagoya.

Tính đến sáng 19/3, Nhật có 889 ca nhiễm, 29 ca tử vong, chưa tính đến số ca trên du thuyền đang cập bến gần Tokyo.

Bài liên quan