Người dân Thừa Thiên Huế thắp đèn dầu ăn cơm

Thứ sáu, 09/10/2020, 20:09 PM

Bên ngoài nước lụt bao quanh, bóng đêm dày đặc, nhiều người dân Thừa Thiên Huế, nhất là ở vùng trũng, phải dùng đèn dầu để ăn cơm cũng như sinh hoạt.

Dùng đèn dầu thắp sáng để ăn cơm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Dùng đèn dầu thắp sáng để ăn cơm. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Đến giờ phút này, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang mưa lớn không dứt, những trận mưa như trút nước xuống nhiều hơn. Mưa lớn cộng với hồ thủy điện tăng cường điều tiết nước về hạ du khiến nhiều nơi đang ngập trong “biển nước”.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Trung Bộ và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to trên diện rộng.

Đến ngày 9/10, nhiều địa phương của tỉnh này có mực nước đang dâng lên, gây ngập lụt, chia cắt đường giao thông.

Trước tình trạng này, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đang thực hiện ngưng cấp điện tại một số khu vực có nguy cơ cao, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và trang thiết bị.

Bị mất điện, người dân Thừa Thiên Huế đành phải dùng các loại đèn dầu, đèn cầy… thay thế. Ở vùng thấp trũng huyện Quảng Điền, nhiều người dân đang dùng loại đèn dầu để phục vụ cho việc sinh hoạt, ăn uống.

Trong những lúc bị mất điện, chiếc đèn được sáng lên nhờ dầu hỏa đã trở thành phương tiện cứu cánh của người dân xứ Huế, nhất là trong mùa mưa lũ. Nhờ chiếc đèn dầu này, người dân mang đi khắp nhà để kê kích đồ đạc, ăn uống…

“Công ty rất lấy làm tiếc trong tình huống bất khả kháng này, đồng thời xin lỗi đến quý Khách hàng và rất mong nhận được thông cảm của quý vị”, đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã chia sẻ như vậy.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 1000 ngôi nhà bị ngập từ 0.3-0.8 mét. Ở các vùng thấp trũng, bóng đêm bao trùm, nhiều người dân đang canh cánh nỗi lo đêm nay nước có vào nhà hay không?

Bài liên quan