'Người đẹp tóc đỏ' nhận tội làm gián điệp cho Nga tại Mỹ

Thứ sáu, 14/12/2018, 09:37 AM

Công dân Nga Maria Butina hôm 13-12 đã nhận tội âm mưu hoạt động gián điệp tại Mỹ “theo chỉ đạo của một quan chức chính phủ Nga”.

“Người đẹp tóc đỏ” nhận tội làm gián điệp cho Nga tại Mỹ - Ảnh 1.

Nữ điệp viên tóc đỏ Maria Butina. Ảnh: AP

Trang USA Today đưa tin sau khi đạt được thỏa thuận, "điệp viên tóc đỏ" Butina nói rằng cô sẽ hợp tác với các công tố viên liên bang Mỹ. Được biết, Butina ký thỏa thuận vào ngày 8-12 sau khi Thẩm phán quận Mỹ Tanya Chutkan bổ sung một luật sư vào đội ngũ pháp lý của cô một ngày trước đó.

Trong thỏa thuận, Butina, 30 tuổi, đã nhận tội âm mưu hoạt động gián điệp tại Mỹ dưới sự chỉ đạo của một quan chức chính phủ Nga mà không thông báo với Bộ Tư pháp Mỹ như luật pháp yêu cầu. Mục đích của hoạt động gián điệp này là "thiết lập các kênh liên lạc không chính thức với các công dân Mỹ có quyền lực và tầm ảnh hưởng trong chính trường Mỹ".

Mô tả của hồ sơ tòa án về quan chức Nga nói trên phù hợp với ông Alexander Torshin, phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga và là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo USA Today.

Butina bị giam giữ tại nhà tù Bắc Virginia – Mỹ kể từ khi bị buộc tội vào tháng 7. Các công tố viên cáo buộc Butina thâm nhập vào các tổ chức như Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) để thiết lập các mối quan hệ phục vụ cho lợi ích của Nga. Nữ điệp viên 30 tuổi đang đối mặt với án tù giam 5 năm và 250.000 USD tiền phạt.

Butina đến Mỹ vào tháng 6-2016 theo diện visa du học sinh của trường ĐH Mỹ. Các công tố viên khẳng định Butina thường xuyên liên lạc với các quan chức Nga, trong đó có ông Torshin. Tại một phiên xét xử, các công tố viên đã trưng ra bức ảnh cô ăn tối cùng một nhân viên ngoại giao Nga bị nghi ngờ là nhân viên tình báo.

Trước đó, hồi tháng 4-2015, cô từng đến Mỹ để tham dự một hội nghị về súng, với mục đích gây ảnh hưởng đối với các thành viên phe Cộng hòa.

USA Today khẳng định sự hợp tác của Butina có thể giúp ích cho cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

 

 

Áo bắt cựu đại tá quân đội vì nghi làm gián điệp cho Nga, Kremlin phủ nhận

Theo Sputnik, thông tin Áo bắt cựu đại tá quân đội vì nghi làm gián điệp cho Nga đã được Thủ tướng Áo Sebastian Kurz xác nhận.

 

CEO Supermicro yêu cầu gỡ bài về chip gián điệp 'hạt gạo'

Sau CEO Apple Tim Cook, Giám đốc điều hành Supermicro Charles Liang cũng cho rằng Bloomberg nên gỡ bài viết về chip gián điệp vì điều đó không có thật.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nguoi-dep-toc-do-nhan-toi-lam-gian-diep-cho-nga-tai-my-20181214082825324.htm