Người dự hội nghị cùng TT Trump dương tính với Covid-19

Chủ nhật, 08/03/2020, 09:46 AM

Tờ Politico ngày 7/3 đưa tin, một người cùng dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) với Tổng thống Mỹ Trump hôm 29/2 vừa có kết quả dương tính với Covid-19.

Tổng thống Mỹ Trump tại CPAC hôm 29/2.

Tổng thống Mỹ Trump tại CPAC hôm 29/2.

Liên minh Bảo thủ Mỹ, đơn vị tổ chức CPAC, cho biết người tham dự bị mắc Covid-19 trước khi tham dự CDC vào tuần trước nhưng không biết.

"Một bệnh viện ở New Jersey đã xét nghiệm cho người này và CDC xác nhận kết quả dương tính. Cá nhân đang được chăm sóc bởi các chuyên gia y tế ở bang New Jersey và đã bị cách ly”, ACU cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đều tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện đó. Ngoài ra, còn có nhiều quan chức chính quyền Mỹ và nội các cũng tham dự, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Markows và hai con của tổng thống, Ivanka Trump và Donald Trump, Jr.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết đã được thông tin về trường hợp dương tính với Covid-19 đó.

“Vào thời điểm này, không có dấu vết nào cho thấy Tổng thống Trump hoặc Phó Tổng thống Pence đã gặp mặt hoặc ở rất gần với người đó. Bác sĩ của Tổng thống và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Nhà Trắng và các cơ quan khác nhau để đảm bảo mọi biện pháp phòng ngừa cho gia đình Tổng thống và toàn bộ Tổ hợp Nhà Trắng an toàn và khỏe mạnh”, Stephanie Grisham nói.

Ông Larry Hogan, thống đốc Maryland, nơi diễn ra hội nghị, cho biết những người tham dự hoặc làm việc tại hội nghị có thể có nguy cơ nhiễm virus và kêu gọi mọi người đã tham dự sự kiện có triệu chứng bệnh đi khám bác sĩ.

“Ngay sau khi biết được trường hợp này trong tiểu bang của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu phối hợp với Nhà Trắng, CDC và các quan chức liên bang, Cơ quan Y tế New Jersey, các quan chức của Quận Prince George, và các nhà tổ chức hội nghị”, ông Hogan nói.

Trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 tại Washington, DC, được xác nhận ngày 7/3 không phải là người tham dự CPAC.

Số người chết vì Covid-19 của Mỹ đã tăng lên 19 và số ca mắc ở nước này đã tăng lên hơn 300.

Trong bài phát biểu tại CPAC, ông Trump bảo vệ các biện pháp xử lý dịch của chính quyền, lúc đó đang ở giai đoạn đầu.

"Chính quyền của tôi đã thực hiện hành động quyết liệt nhất trong lịch sử hiện đại để kiểm soát biên giới và bảo vệ người Mỹ khỏi Covid-19 đến từ Trung Quốc”, ông nói.

Bài liên quan