Người mẹ nhiễm virus corona Vũ Hán sinh con khỏe mạnh

Thứ ba, 04/02/2020, 09:31 AM

Một phụ nữ mang thai bị nhiễm virus corona từ Vũ Hán đã hạ sinh bé gái khỏe mạnh tại một bệnh viện ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc, tờ Straits Times đưa tin.

Bé gái có mẹ bị nhiễm virus corona Vũ Hán chào đời khỏe mạnh tại Cáp Nhĩ Tân vào ngày 30/1, nặng 3,05kg.

Bé gái có mẹ bị nhiễm virus corona Vũ Hán chào đời khỏe mạnh tại Cáp Nhĩ Tân vào ngày 30/1, nặng 3,05kg.

Theo Ủy ban Y tế thành phố Cáp Nhĩ Tân, em bé được một bà mẹ nhiễm virus corona Vũ Hán sinh ra nặng 3,05kg và được 10 điểm Apgar khi sinh.

Chỉ số Apgar là bài kiểm tra sức khỏe đầu tiên được thực hiện sau khi trẻ chào đời nhằm đánh giá sức khỏe tổng quát của trẻ. Kiểm tra Apgar được thực hiện ngay sau khi sinh. Những em bé khỏe mạnh có chỉ số Apgar trên 7.

Bé được sinh ngày 30/1. Sau nhiều ngày kiểm dịch và theo dõi y tế, cả em bé và mẹ đều trong tình trạng ổn định.

Người phụ nữ mang thai được 38 tuần thì bị chẩn đoán nhiễm virus corona. Một nhóm các chuyên gia sản khoa, hô hấp và sơ sinh đã hội chẩn về trường hợp này.

Để tình trạng của người mẹ không bị diễn biến tệ hơn, các chuyên gia đã quyết định tiến hành mổ lấy thai ngay lập tức.

Tất cả các nhân viên y tế tham gia vào quá trình chăm sóc mẹ con sản phụ đều đang được cách lý và theo dõi.

Em bé có kết quả âm tính với virus corona trong hai lần xét nghiệm liên tiếp.

Bài liên quan