Người Mỹ sắp được tặng 1.000 USD để sống sót qua đại dịch Covid-19

Thứ tư, 18/03/2020, 15:41 PM

Nhằm hỗ trợ người dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tặng chi phiếu trị giá 1.000 USD cho những người dân không giàu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đề xuất này nằm trong tổng thể gói kích cầu kinh tế trong đại dịch Covid-19 có trị giá 1.000 tỷ USD mà chính quyền của ông Trump đang hoàn thiện và trình lên quốc hội trong thời gian tới.

Thông tin được đưa ra trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 17/3, trong đó Trump cho biết kế hoạch có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới và các chi tiết đang được hoàn thiện.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết những người có thu nhập cao sẽ không được nhận hỗ trợ. Gói cứu trợ 1.000 tỷ USD sẽ bao gồm 50 tỷ USD cho các hãng hàng không chịu ảnh hưởng của đại dịch, cùng 250 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết cơ quan này sẽ duyệt chi gói ngân sách khẩn cấp trị giá nhiều tỷ USD được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tuần trước, khẳng định Thượng viện Mỹ sẽ không nghỉ cho tới khi phê duyệt các khoản tiền giải cứu nền kinh tế.

Ngân sách khẩn cấp giúp chi trả tiền nghỉ ốm có lương cho người lao động, mở rộng khoản trợ cấp thất nghiệp và cung cấp gần một tỷ USD để bảo đảm lương thực cho trẻ em, người cao tuổi và nhiều nhóm dân cư trong quá trình ngăn chặn nCoV.

Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 200.000 ca nhiễm và gần 8.000 người chết. Dịch bệnh đã xuất hiện tại toàn bộ 50 bang của Mỹ, số ca nhiễm nCoV đã tăng lên hơn 6.400, trong đó 109 người chết.

Tổng thống Trump hôm 13/3 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho các bang và vùng lãnh thổ quyền tiếp cận 50 tỷ USD trong quỹ liên bang để đối phó dịch bệnh. Ông cũng ban hành hướng dẫn nhằm "kìm chân" nCoV trong 15 ngày, nhưng thừa nhận đại dịch có thể kéo dài đến tháng 8.

Bài liên quan