Người nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép đối diện hình phạt nào

Thứ năm, 31/12/2020, 06:57 AM

Trường hợp bệnh nhân biết mình bị nhiễm Covid-19 mà trốn tránh khai báo y tế thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép đối diện hình phạt nào

Người nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép đối diện hình phạt nào

Bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép về Việt Nam dương tính với Covid-19 khai báo bất nhất ảnh hưởng đến công tác truy vết, điều tra gây bức xúc cho dư luận.

Ngày 30/12, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, vào ngày 24/12.

Hiện tại trong nhóm người nhập cảnh trái phép trên chiếc xe 7 chỗ của tài xế của tài xế M.V.T qua cửa khẩu của tỉnh An Giang có 4 người dương tính với COVID-19. 

Đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở nước ta.

Theo luật định, trước tiên Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh An Giang khởi tố vụ án, theo thẩm quyền đối với hành vi "Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" tiến hành điều tra làm rõ và khởi tố bị can nếu có đủ căn cứ.

Các BN 1440, 1451, 1452 và 1453 đã có hành vi nhập cảnh trái phép cần có chế tài phù hợp.

Theo Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 167 của Chính phủ, hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000.

Trong trường hợp các bệnh nhân này biết rõ mình bị nhiễm bệnh trước khi nhập cảnh vào Việt Nam mà trốn tránh không khai báo y tế để cách ly thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm".

Được biết, ngày 15/12, bệnh nhân 1440 di chuyển từ Myanmar bằng xe tải về Thái Lan.

Đến 22h ngày 22/12, bệnh nhân cùng với các bệnh nhân 1451, 1452 và 1453 rời Thái Lan về Campuchia rồi vượt biên trái phép về Việt Nam.

Sau đó, bệnh nhân 1440 di chuyển về TP HCM rồi từ đây về nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Mẹ bệnh nhân đã lập tức đến trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 24/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình truy vết, ngành chức năng tìm thấy nhóm bệnh nhân 1451, 1452 và 1453, đưa đến nơi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Các bệnh nhân sau đó lần lượt có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.