Người Sài Gòn lội ‘biển nước’ trong cơn mưa rất to từ chiều đến nửa đêm

Thứ sáu, 07/08/2020, 11:06 AM

Mưa lớn tại TP.HCM từ 17h chiều 6/8 đã khiến hàng ngàn người Sài Gòn phải lội giữa “biển nước” khi các tuyến đường ở một số khu vực Q. Bình Thạch, đường nguyễn Hữu Cảnh, khu bến xe miền Đông ngập nặng.

28_syqd

Từ khoảng 17 giờ chiều 6/8, xảy ra mưa lớn kéo dài khiến Q.1, Bình Thạch, Q.10, Q.12, Q.2 cùng nhiều tuyến đường ngập nặng. Cơn mưa tầm tã, nước ngập cao đã khiến hàng trăm xe chết máy, người dân phải dắt bộ vừa lội nước vừa lầm lũi bước đi trong cơn mưa nặng trĩu.

Tại khu vực Q.1, khúc trung tâm đoạn Phạm Hồng Thái – Trương Định và Nguyễn An Ninh thì nhiều tuyến đường nhanh chóng bị nước mưa phủ kín.

Còn tại đường Quốc Hương (Q.2) đoạn từ đường 65 đến đường Tống Hữu Định bị ngập nặng, các phương tiện không thể di chuyển.

Còn tại đường Quốc Hương (Q.2) đoạn từ đường 65 đến đường Tống Hữu Định bị ngập nặng, các phương tiện không thể di chuyển.

Trước cửa Tây chợ bến Thành cũng ngập trong ‘biển nước’

Trước cửa Tây chợ bến Thành cũng ngập trong ‘biển nước’

Nhiều người dân phòng xa phải tát nước trước tránh để nước tràn vào nhà.

Nhiều người dân phòng xa phải tát nước trước tránh để nước tràn vào nhà.

Tại đường Nguyễn Xí (Q. Bình Thạch), đoạn giao với đường Đinh Bộ Lĩnh đến quốc lộ 13, nước mưa dâng cao khiến nhiều xe đi qua đoạn đường này bị chết máy. Phương tiện giao thông ùn ứ gây tắc nghẽn cả đoạn đường.

Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạch), hàng loạt phương tiện chết máy, dẫn bộ do bị ngập nặng, đây cũng là điểm ngập xuất hiện khi xảy ra mưa lớn.

Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạch), hàng loạt phương tiện chết máy, dẫn bộ do bị ngập nặng, đây cũng là điểm ngập xuất hiện khi xảy ra mưa lớn.

Cùng với đó, tại giao lộ Lê Hồng Phong – 3/2 (Q.10), nước ngập mênh mông khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Cùng với đó, tại giao lộ Lê Hồng Phong – 3/2 (Q.10), nước ngập mênh mông khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tại đường Nguyễn Văn Quá (Q.12), do lượng mưa quá lớn khuến tuyến đường này trong phút chốc biến thành “sông” khiến các phương tiện di chuyển qua đây bị chết máy.

Tại đường Nguyễn Văn Quá (Q.12), do lượng mưa quá lớn khuến tuyến đường này trong phút chốc biến thành “sông” khiến các phương tiện di chuyển qua đây bị chết máy.

Theo bản tin phát đi lúc 21h50 của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tính đến thời điểm này thì trận mưa đã kéo dài 6 giờ đồng hồ, nhiều nơi mưa đặc biệt to, vũ lượng đo được tại quận 2 là 149,6mm; tại huyện Hóc Môn là 102,4mm; tại quận Thủ Đức là 193,8mm...

Đến 22h30 cùng ngày, cơn mưa đã nhỏ dần  nhưng nhiều tuyến đường vẫn còn ngập rất nặng, nhiều ô tô, xe máy chết máy nằm chắn trên đường. Trên vỉa hè, hàng  loạt xe máy chết máy đậu hàng dài.

Đến 22h30 cùng ngày, cơn mưa đã nhỏ dần  nhưng nhiều tuyến đường vẫn còn ngập rất nặng, nhiều ô tô, xe máy chết máy nằm chắn trên đường. Trên vỉa hè, hàng  loạt xe máy chết máy đậu hàng dài.

Do nước ngập cao và nhiều xe chết máy nên cảnh ách tắc diễn ra ở khắp nơi. Trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh ách tắc cục bộ kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Do nước ngập cao và nhiều xe chết máy nên cảnh ách tắc diễn ra ở khắp nơi. Trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh ách tắc cục bộ kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Thậm chí, các xe chôn chân 30 phút không thể di chuyển được 10m

Thậm chí, các xe chôn chân 30 phút không thể di chuyển được 10m

Không chỉ tại TP.HCM, các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu...cũng có mưa lớn trong chiều và tối 6/8.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 6/8 đến ngày 8/8, TP. HCM sẽ xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam hoạt động mạnh. Lượng mưa phổ biến 20-40mm/ngày, có nơi trên 70mm/ngày.

Bài liên quan