Người thân tiết lộ lý do cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư

Chủ nhật, 19/04/2020, 08:43 AM

Sự việc cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư ở Sài Gòn khiến dư luận xôn xao, người thân cụ ông đã tiết lộ lý do hết sức bất ngờ.

Cơ quan chức năng trao lại tiền mặt cho cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư và cụ cam kết không ra đường ăn xin nữa. (Ảnh: Dân Trí).

Cơ quan chức năng trao lại tiền mặt cho cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư và cụ cam kết không ra đường ăn xin nữa. (Ảnh: Dân Trí).

Tin mới nhất liên quan đến vụ việc cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư được phát hiện ở TP HCM, gây xôn xao dư luận.

Theo đó, khi kiểm tra thì trong người cụ ông có 5 chứng minh nhân dân cùng số và 7 căn cước công dân, 2 sổ hộ khẩu, 4 thẻ bảo hiểm y tế và hơn 54 triệu đồng.

Danh tính cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư nói trên tên là  ông Đ.V.Đ. (SN 1943), ngụ tại quận Tân Bình, TP HCM.

Mới đây, Công an và UBND phường đã xuống gia đình cụ ông để trao lại số tiền hơn 54 triệu đồng. Đồng thời vận động cụ ông không ra đường ăn xin. Tại đây, cụ ông này cũng cam kết không ra đường ăn xin trong thời gian tới.

Lý giải việc cụ ông ăn xin có 12 chứng minh thư đều là thật, người thân của cụ ông cho biết: Bản thân cụ hay lo sợ mất giấy chứng minh mỗi khi ra đường nên đã tự ý đi làm. Trong khoảng 6 năm, cụ đã tự đi làm 5 giấy chứng minh nhân dân và 7 thẻ căn cước công dân.

Cụ ông ăn xin ở TP HCM có 12 chứng minh thư đều là thật. (Ảnh: PLO).

Cụ ông ăn xin ở TP HCM có 12 chứng minh thư đều là thật. (Ảnh: PLO).

Công an quận Tân Bình cho biết đã tiếp nhận thông tin về trường hợp của cụ và đang tạm giữ 12 chứng minh thư để tiến hành xác minh cái nào mới nhất, đúng nhất sẽ giữ lại, cái nào thông tin sai và cũ sẽ báo cáo lên cấp trên để tiến hành tiêu huỷ.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, đây là vụ việc bất thường các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc điều tra làm rõ.

Về nguyên tắc, công dân có quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước khi bị mất. Mặt khác, Luật căn cước nghiêm cấm việc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trái quy định của pháp luật", luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ.

Theo luật sư Thơm: Vụ việc, cụ ông ăn xin bị phát hiện trong người có đến 5 chứng minh nhân dân và 7 căn cước công dân là điều bất thường.

Bài liên quan