Người Triều Tiên bất ngờ đổ xô đi mua thực phẩm?

Thứ năm, 23/04/2020, 19:00 PM

Tuần này, người dân thủ đô của Triều Tiên đã mua tích trữ thực phẩm, khiến nhiều kệ hàng trống rỗng, tờ NK News chuyên tin về đất nước này cho biết hôm 23/4.

Việc người dân Bình Nhưỡng đổ xô đi mua thực phẩm có thể là do các biện pháp ngăn chặn Covid-19 chặt chẽ hơn.

Việc người dân Bình Nhưỡng đổ xô đi mua thực phẩm có thể là do các biện pháp ngăn chặn Covid-19 chặt chẽ hơn.

Theo NK News, việc người dân Bình Nhưỡng đổ xô đi mua thực phẩm có thể là do các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 mạnh mẽ hơn và dường như không liên quan đến các thông tin về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tờ này cho biết, nhu cầu cao đột biến đã gây nên tình trạng thiếu hụt, ban đầu là với các loại trái cây và rau quả nhập khẩu, sau đó chuyển sang các hàng hóa khác.

Triều Tiên đã đóng cửa biên giới vào tháng Một khi số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc bắt đầu tăng.

Cho tới giờ, Triều Tiên cho biết họ không có ca nhiễm nào, trong khi giới chức Mỹ "khá chắc chắn" nước này đã có ca nhiễm bệnh bởi Bình Nhưỡng ít có hoạt động quân sự đáng chú ý.

Theo nhiều chuyên gia, dịch bệnh có thể làm cho tình trạng thiếu lương thực ở Triều Tiên tồi tệ hơn.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cảnh báo trong tuần này rằng khó khăn kinh tế do đại dịch gây ra có thể dẫn đến tình trạng đói ở các nước đang phát triển.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vắng mặt trong gần hai tuần qua, đặc biệt là không tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh nhà sáng lập Kim Nhật Thành hôm 15/4.

Ông đã không xuất hiện công khai kể từ một cuộc họp của bộ chính trị vào ngày 11/4, làm dấy lên suy đoán về tình trạng sức khỏe của ông.

Giữa các đồn đoán, ngày 22/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết ông Kim gửi một thông điệp tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng không đăng hình ảnh của ông.

Trong khi đó, CNN dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết hôm 21/2 rằng họ được thông báo ông Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy hiểm sau khi trải qua phẫu thuật tim mạch vào tuần trước và họ không chắc chắn về sức khỏe hiện tại của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong khi đó, văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng ông Kim đang tiến hành "các hoạt động bình thường" ở một vùng nông thôn của đất nước và được hỗ trợ bởi các trợ lý thân cận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/4 cho biết ông không nắm được thông tin gì về sức khỏe của ông Kim, và nói thêm rằng ông mong ông Kim khỏe mạnh.

Bài liên quan