Người Trung Quốc đội thùng nhựa, túi ni lông để tránh virus Corona

Thứ năm, 30/01/2020, 19:46 PM

Người dân Trung Quốc trên khắp thế giới đội các thùng nhựa và trùm túi ni lông để phòng tránh virus Corona gây viêm phổi từ Vũ Hán, Daily Mail ngày 29/1 đưa tin.

 

 

Các bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mọi người đang dùng nhiều biện pháp khác nhau để tránh mắc phải virus Corona gây viêm phổi mới đã giết chết ít nhất 170 người. Trong ảnh là một gia đình đang được trùm gần kín túi ni lông tại một sân bay. 

Nhiều người tự chế mặt nạ bằng các vỏ chai nhựa đựng nước để tránh virus Corona.

Nhiều người tự chế mặt nạ bằng các vỏ chai nhựa đựng nước để tránh virus Corona.

 

 

 

Ở một số thành phố của Trung Quốc mặt nạ đang khan hàng. Virus Corona gây viêm phổi mới từ Vũ Hán đã giết chết ít nhất 170 người và lây nhiễm hơn 7.700 người (tính đến sáng 30/1).

Một người đàn ông thậm chí đội mũ bảo hiểm xe máy trong chuyến bay từ Thượng Hải đến Perth (Australia).

Một người đàn ông thậm chí đội mũ bảo hiểm xe máy trong chuyến bay từ Thượng Hải đến Perth (Australia).

 

Virus Corona mới lây lan từ dịch tiết phát tán từ người bệnh bị ho và hắt hơi và ủ bệnh lên tới 14 ngày.  

Virus Corona mới lây lan từ dịch tiết phát tán từ người bệnh bị ho và hắt hơi và ủ bệnh lên tới 14 ngày.  

 

Một trang phục kín mít từ đầu đến chân.

Một trang phục kín mít từ đầu đến chân.

Ngoài khẩu trang, túi trùm đầu thường dùng giữ tóc khi tắm cũng được trưng dụng.

Ngoài khẩu trang, túi trùm đầu thường dùng giữ tóc khi tắm cũng được trưng dụng.

Một người phụ nữ dùng túi ni lông để bảo vệ bản thân khỏi virus gây chết người.

Một người phụ nữ dùng túi ni lông để bảo vệ bản thân khỏi virus gây chết người.

Vỏ chai nhựa vừa đầu là

Vỏ chai nhựa vừa đầu là "mặt nạ" khá được ưa chuộng.

 

 

Bức ảnh khác tại sân bay Vancouver, Canada cho thấy một người phụ nữ đội thùng đựng nước nhựa trên đầu.

Bức ảnh khác tại sân bay Vancouver, Canada cho thấy một người phụ nữ đội thùng đựng nước nhựa trên đầu.