Người Trung Quốc tới Bắc Kinh cũng bị cách ly 14 ngày

Thứ bảy, 15/02/2020, 11:02 AM

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang áp dụng biện pháp tự cách ly bắt buộc trong 14 ngày đối với tất cả những người tới thành phố này, tờ Channel News Asia dẫn thông báo của chính quyền ngày 14/2.

Mọi người đeo khẩu trang khi đến Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.

Mọi người đeo khẩu trang khi đến Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.

"Từ giờ trở đi, tất cả những người trở lại Bắc Kinh nên ở nhà hoặc tự tới các nhóm theo dõi trong 14 ngày sau khi đến. Những người từ chối chấp nhận theo dõi tại nhà hoặc theo dõi tập trung và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát khác sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật”, tờ Beijing Daily trích dẫn một thông báo từ nhóm phòng chống virus corona Covid-19 của Bắc Kinh cho hay.

Bất cứ ai trở về Bắc Kinh sẽ được yêu cầu nộp kế hoạch đi lại với chính quyền.

Thông báo không đề cập cụ thể tới người nước ngoài đến từ bên ngoài Trung Quốc.

Hôm 9/2, Hong Kong tuyên bố đã bắt đầu thực hiện biện pháp cách ly hai tuần bắt buộc đối với bất kỳ ai đến từ Trung Quốc đại lục.

Hơn 50 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đã áp đặt các hạn chế đi lại và thắt chặt các yêu cầu thị thực để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Trung Quốc đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona Covid-19, đã giết chết gần 1.400 người và lây nhiễm cho hơn 64.000 người. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết hôm 13/2 rằng Trung Quốc sẽ có thể giảm thiểu tác động của sự bùng phát dịch virus corona Covid-19 và sẽ duy trì đà phát triển của nền kinh tế.

Bài liên quan