Người tử vong ở Tây Ban Nha vượt Ý

Thứ hai, 30/03/2020, 07:05 AM

Ngày 29/3, Tây Ban Nha công bố 838 ca tử vong mới trong đại dịch Covid-19 - con số thương vong cao nhất theo ngày - nâng tổng số lên 6.528. Trong khi đó, chỉ Ý có thêm 756 ca tử vong.

Một người chạy bộ trên đường ở Rome, Italy vào ngày 28/3. Ảnh: Reuters.

Một người chạy bộ trên đường ở Rome, Italy vào ngày 28/3. Ảnh: Reuters.

Tổng số ca tử vong ở Ý đã lên 10.779. Nước này vẫn là quốc gia có thương vong tồi tệ nhất trên thế giới do đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte và các quan chức y tế đang gửi đi các thông điệp báo hiệu lệnh phong tỏa ở Italy sẽ còn kéo dài, bất chấp thiệt hại kinh tế nặng nề cũng như gián đoạn đối với cuộc sống người dân.

Dự đoán từ một vài ngân hàng, viện chính sách lớn tuần vừa qua cho thấy nếu lệnh phong tỏa không kéo dài quá tháng 4, kinh tế Italy có thể giảm 7%, theo AFP.

“Các biện pháp (phong tỏa) sắp hết hạn ngày 3/4 chắc chắn sẽ được gia hạn”, Bộ trưởng phụ trách Các tiểu vùng Francesco Boccia nói với đài Sky TG24 của Italy. “Nói tới chuyện mở cửa lại là không phù hợp và thiếu trách nhiệm vào lúc này... Ai cũng muốn quay lại bình thường... nhưng cần phải bật từng công tắc một”.

Thứ trưởng Tài chính Italy Laura Castelli cho biết gói cứu trợ 25 tỷ euro (28 tỷ USD) của chính phủ dành cho các gia đình, doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể phải tăng gấp bốn lần, theo AFP.

“Theo tôi, ít nhất phải cần 100 tỷ euro”, ông nói với nhật báo La Stampa.

Các bộ trưởng sẽ phải quyết định có chính thức gia hạn phong tỏa hay không vào những ngày tới đây. Thủ tướng Conte có quyền phong tỏa tới hết tình trạng khẩn cấp ngày 31/7, nhưng sau đó, ông vẫn có thể duy trì phong tỏa bằng cách tuyên bố tình trạng khẩn cấp thứ hai. Nhưng thủ tướng đã nói muốn gỡ bỏ hầu hết phong tỏa vào tháng 6.

Các gói hỗ trợ trở nên cấp thiết vì có những nghiên cứu cho thấy 40% người Italy không đủ tiền tiết kiệm để duy trì qua hai tháng phong tỏa, theo BBC World Service. Thủ tướng Conte đã công bố chương trình tem phiếu hỗ trợ mua thực phẩm trị giá 400 triệu euro (445 triệu USD).

Trong khi đó, Tây Ban Nha công bố 838 ca tử vong mới - con số thương vong cao nhất theo ngày - nâng tổng số lên 6.528. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này cũng đã tăng lên 78.797 ca, dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc trong ngày hôm nay.

Nhằm cứu hệ thống y tế không sụp đổ, trong ngày 29/03, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã chính thức ban hành lệnh “đóng băng” nền kinh tế Tây Ban Nha khi dừng mọi hoạt động kinh tế không thiết yếu từ ngày 30/03 đến ngày 9/4.

Người lao động Tây Ban Nha sẽ được trả lương trong thời gian này nhưng sau đó sẽ phải làm bù cho quãng thời gian được nghỉ.

Bài liên quan