Mới đây, việc xét danh hiệu NSND cho NSUT Tự Long đang khiến dư luận quan tâm. NSUT Tự long hiện là Trung Tá, Phó giám đốc nhà hát...

Mới đây, việc xét danh hiệu NSND cho NSUT Tự Long đang khiến dư luận quan tâm. NSUT Tự long hiện là Trung Tá, Phó giám đốc nhà hát chèo quân đội. Tuy nhiên, khán giả biết đến anh nhiều qua các vai diễn hài, qua vai trò làm MC.

Khi tên của Tự Long có trong danh sách xét duyệt NSND trong khi nhiều nghệ sĩ gạo cội lại không có tên đã gây ra không ít những tranh cãi.

Trường hợp xét NSND cho Tự Long đang gây ra nhiều tranh cãi trái chiều

Trường hợp xét NSND cho Tự Long đang gây ra nhiều tranh cãi trái chiều

Rơi vào hoàn cảnh này,Tự Long từng chia sẻ rằng anh cảm thấy vô cùng khó xử. Rất nhiều ý kiến cho rằng anh chưa xứng đáng và đủ điều kiện được xét duyệt. Hiện tại, Tự Long vẫn giữ im lặng và cho biết, anh sẽ chỉ lên tiếng sau khi kì xét duyệt này kết thúc.

Có không ít ý kiến cho rằng, theo như những quy định đã có về việc xét duyệt danh hiệu NSND. Các nghệ sĩ phải có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 20 năm trở lên (riêng đối với nghệ thuật xiếc từ 15 năm trở lên) đã được tặng danh hiệu NSƯT từ 5 năm trở lên và có ít nhất 2 giải thưởng Vàng tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế… và các hội văn học nghệ thuật Trung ương kể từ khi được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Tuy nhiên, trong trường hợp của NSUT Tự Long, anh chưa đáp ứng đủ 20 năm hoạt động nghệ thuật liên tục. Năm 2012, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu NSUT, tức là đến nay mới được 3 năm, còn thiếu 2 năm mới đủ điều kiện.

Trước đó không lâu, khi vấp phải quá nhiều ý kiến trái chiều, NSND Lê Tiến Thọ đã lên tiếng cho rằng, việc tham khảo ý kiến của dư luận cũng như người hâm mộ có thể sẽ là cơ sở để Hội đồng các cấp liên quan xem xét lại một cách cẩn thận và kĩ càng hơn.

NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đồng thời là Ủy viên của Hội đồng xét tặng chuyên ngành cấp Nhà nước cũng cho biết việc Tự Long được nằm trong danh sách xét tặng danh hiệu NSND cấp Nhà nước trước hết là do Hội đồng cấp dưới, nhất là Hội đồng Bộ Quốc phòng đưa lên.

Bên cạnh những ý kiến phản đối và muốn gạt tên Tự Long ra khổi danh sách xét duyệt này, thì cũng có không ít những ý kiến ủng hộ, khuyến khích. Đặc biệt, những ý kiến này hầu hết lại là của những nghệ sĩ gạo cội, từng được mang ra so sánh khi  không có tên trong danh sách xét duyệt năm nay.

Điển hình là NSƯT Chí Trung, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ. Anh chia sẻ rằng “Danh hiệu không phải là miếng cơm chia cho nhiều người khiến mọi người phải đi giành giật, giằng xé, xin xỏ… mà danh hiệu là sự ghi nhận dành cho tất cả mọi người. Hỏi tôi có mừng cho Tự Long không, tôi bảo rất mừng, vì việc Long được xét tặng NSND không ảnh hưởng gì đến tôi. Còn hỏi tôi có buồn không, tôi cũng trả lời thật lòng là có. Tự Long giống như học trò đời thứ ba, thứ tư của tôi vậy mà học trò được, còn thầy thì trượt. Kiểu như người ta đến nhà mà bắt tay con, còn cha thì không. Buồn lắm”, 

NSUT Chí Trung mừng cho Tự Long và buồn cho mình

NSUT Chí Trung mừng cho Tự Long và buồn cho mình

Tuy nhiên mới đây, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Phó chủ tịch thường vụ Hội đồng khẳng định trường hợp của Tự Long không cần phải xét lại bởi quy định cứng mềm đều đã rõ ràng. "Nhiều người vẫn đang lầm lẫn quy định trước kia là sau NSƯT 5 năm mới được xét NSND nhưng NĐ 89 đã thay đổi, bỏ quy định này. Chỉ cần sau NSƯT có đủ 2 HCV là được xét. Chúng tôi không ưu tiên, đặc cách gì cho Tự Long cả mà anh ấy đã có đủ những tiêu chí mà Chính phủ đã đề ra. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm đúng theo pháp luật. Tại sao lại phải xét lại?"