Người Vĩnh Phúc thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, cao gấp 1,6 lần cả nước

Thứ bảy, 11/01/2020, 18:55 PM

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Phúc là 102 triệu đồng/người/năm, cao gấp 1,6 lần so với bình quân cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại Vĩnh Phúc sáng 11/1. Ảnh: Dân Trí.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại Vĩnh Phúc sáng 11/1. Ảnh: Dân Trí.

Sáng 11/1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia - tham dự Chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân dioxin, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo báo cáo, năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc đạt mức tăng trưởng GRDP 8,2% và mức thu ngân sách kỷ lục với 35.000 tỷ đồng, tăng 27%, trong đó thu nội địa là 31.000 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2018.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thành tích trên là nhờ các giải pháp cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Phúc đã là 102 triệu đồng/người/năm, cao gấp 1,6 lần so với bình quân của cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Tỷ lệ hộ nghèo của Vĩnh Phúc hiện nay chỉ là 1,47%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 4,7% của cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Vĩnh Phúc cũng là một trong 8 tỉnh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã, cải thiện bộ mặt nông thôn, nâng cao hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Theo Phó Thủ tướng, thành quả này là do Vĩnh Phúc có tầm nhìn đúng đắn, chiến lược của cấp uỷ, chính quyền về phát triển bền vững, lấy công nghiệp- dịch vụ để phát triển kinh tế nông thôn và khu vực nông thôn.

Trước dịp Tết Nguyên đán 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ quà cho tất cả 5.000 hộ nghèo của tỉnh, trong đó hỗ trợ 2.058 hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ hai triệu đồng.