'Nguồn thu chính của Nam Định từ vé nhưng họ bị thất thu'

Thứ năm, 19/03/2020, 13:48 PM

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF đã có những chia sẻ trước truyền thông về việc V.League và giải HNQG bị hoãn do Covid-19.

73413146_955725721465675_8111338135574544384_o

Sau 2 vòng thi đấu không có khán giả, mới đây, BTC V.League 2020 quyết định hoãn tất cả các trận đấu hết tháng 3.

Chia sẻ về những khó khăn sau khi quyết định này được đưa ra, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF cho biết, căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh, số lượng người nhiễm tăng lên, nguồn lây nhiễm tăng lên dẫn đến rủi ro cho giải cũng bị tăng lên.

"Rủi ro ở đây không phải là việc tổ chức trên sân mà là trên đường di chuyển của các đội bóng. Trước tình hình như vậy, VPF đã báo cáo VFF việc dừng giải", ông Tú nói với Zing.

Theo ông Trần Anh Tú, việc dừng ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch của giải, rất khó hoàn thành đúng kế hoạch, giống như giáo án bị cháy. Ngoài ra, do tình hình dịch mà một quyền lợi của nhà tài trợ chưa thực hiện được. Nếu việc hoãn giải không quá lâu, nhà tài trợ hiểu và thông cảm.

Đánh giá về thiệt hại của CLB trước tình hình dịch kéo dài, ông Tú tiết lộ, VPF phải xin ý kiến của Hội đồng quản trị VPF, cả 7 thành viên đều nhất trí. Tiếp đó VPF cũng phải trao đổi với cả 14 CLB đang tham dự giải VĐQG.

"Hầu hết CLB đều nhất trí với quyết định này. Cũng có 1-2 CLB muốn chơi tiếp nhưng cuối cùng cũng đều nhất trí với quyết định dừng giải. Việc dừng giải hoặc đá không khán giả ảnh hưởng đến CLB rất rõ, giống như guồng máy đang hoạt động tự nhiên tắc nghẽn lại", ông Tú cho hay.

Vị chủ tịch VPF nhận  định, đội bóng thành Nam là đội thiệt thòi lớn nhất về tài chính. ''Hai vòng vừa rồi đá không khán giả thì những CLB như HAGL, CLB Hà Nội, Nam Định thiệt thòi rất nhiều về tài chính. Đặc biệt là đội Nam Định, tiền vé là nguồn thu rất lớn của CLB mà họ lại bị thất thu".

"VPF sẽ lên phương án và cùng ngồi với VFF để thống nhất các phương án. Phương án tốt nhất là có thể giải sẽ bắt đầu từ đầu tháng 4. Phương án xấu hơn là giữa tháng 4 và cuối cùng là tháng 5", ông Trần Anh Tú chốt lại.

Bài liên quan