Nguy cơ bùng dịch bệnh bạch hầu, Quảng Trị lập chốt chặn cách ly

Thứ bảy, 25/07/2020, 13:35 PM

Sau ca bệnh đầu tiên là em Hồ Thị Trà M. học sinh lớp 3, trường Tiểu học Vĩnh Hà, đến nay Quảng Trị có thêm 5 ca bệnh mới dương tính với bệnh bạch hầu. Tất cả đều ở xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh.

Chốt chặn cách ly tại địa phương có người bị bệnh bạch hầu. Ảnh NNVN

Chốt chặn cách ly tại địa phương có người bị bệnh bạch hầu. Ảnh NNVN

Liên tiếp xuất hiện các ca mắc mới bệnh bạch hầu

Trao đổi với báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, tình hình dịch bệnh bạch hầu tại địa phương có nguy cơ bùng phát. Ngày 16/7, tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã ghi nhận em Hồ Thị Trà M. (SN 2011), học sinh lớp 3, trường Tiểu học Vĩnh Hà, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh có các biểu hiện sốt, tiêu chảy, ho, đau rát họng, họng có nhiều giả mạc màu trắng, dính ở 2 móc Amidan. Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Trị về ca bệnh viêm họng mũ cấp nghi bệnh bạch hầu.

Ngày 20/7, kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang ghi nhận em M. dương tính với bệnh bạch hầu.

Sau ca bệnh đầu tiên đến nay trên địa bàn tỉnh liên tục phát hiện thêm 5 trường hợp khác dương tính với bệnh bạch hầu. Tất cả đều trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh và trong độ tuổi từ 7 - 9 tuổi. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh. Điều đáng nói, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh đến từ đâu.

Lập chốt chặn cách ly tại địa phương có người bị bệnh bạch hầu

Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ lan rộng, công tác vệ sinh khử khuẩn môi trường, tiêm kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần với các bệnh nhân… cũng được ngành y tế địa phương nhanh chóng triển khai.

Đồng thời, thiết lập chốt chặn cách ly tại bản Bãi Hà Mới và Khe Hót (xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh ), nơi phát hiện 5 trường hợp dương tính bệnh bạch hầu.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng thông tin thêm, ngành Y tế của tỉnh đã thu thập thông tin, điều tra dịch tễ tại cộng đồng, lập danh sách, lấy mẫu nhuộm soi tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, gửi Viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm PCR và nuôi cấy vi khuẩn cho 75 bệnh phẩm, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Cùng với các biện pháp phòng dịch trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Tị đã phát văn bản thông báo đến các địa phương, đơn vị trong toàn tình tổ chức tiêm vét, tiêm bù vacxin phòng bệnh bạch hầu cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng.

Bài liên quan