Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Đà Nẵng

Thứ năm, 29/08/2019, 18:43 PM

Từ ngày 29/8 đến ngày 31/8, Đà Nẵng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà.

68792578_508254699941230_4016892245465628672_n
Dự báo bão số 4 sẽ vào đất liền.

Chiều ngày 29/8, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ phát đi tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt khu vực Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo đó, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực nối với cơn bão số 4 nên khu vực Đà Nẵng đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 28/8 đến 13h ngày 29/8 khu vực phổ biến 40-60mm, có nơi cao hơn như Đà Nẵng 79mm.

Cảnh báo, từ ngày 29/8 đến ngày 31/8, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà. Nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, đặc biệt là quận Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 nên từ hôm nay đến hết ngày 31/8 tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tính từ 16h ngày 29/8 đến hết ngày 31/8 tại các địa phương cụ thể như sau: Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Phổ biến 120-220mm, có nơi trên 250mm; Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Phổ biến 120-220mm, có nơi trên 250mm; Quận Liên Chiểu, Thank Khê và Hải Châu: Phổ biến 100-200mm, có nơi 200mm; Huyện đảo Hoàng Sa: Phổ biến 100-200mm.

Được biết, vào hồi 16 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay ở phía Nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, từ sáng sớm đến trưa mai (30/8) đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Ở khu vực Trung Trung bộ, do ảnh hưởng của bão số 4, từ tối nay (29/8) trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và dông, gió cấp 3-4, đêm nay mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9 giật cấp 10-11; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to gió cấp 3-4, giật cấp 5, 6; vùng biển các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa bão, gió tăng dần lên cấp 6-7, vùng gần tâmbão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Sóng biển cao từ 2-4m, vùng gần tâm bão sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh, nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m; vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, gió tăng dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

 

Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4 đêm nay và dự báo thời tiết ngày mai 29/8

Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4 cuối ngày 28/8 đã được TT DBKTTV TƯ phát đi. Theo đó, cơn bão vẫn đang mạnh lên, di chuyển nhanh về phía đất liền.

 

Ứng phó bão số 4: Thừa Thiên Huế tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, Thừa Thiên Huế tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi bao gồm cả số ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, đầm phá.

 

Tin bão mới nhất ngày 28/8: Vào Biển Đông, thành bão số 4 và tiếp tục mạnh thêm

Tin bão mới nhất ngày 28/8 cho biết: sáng sớm nay, cơn bão Podul sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2019.