Nguyên Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk phủ nhận việc làm Phó tổng giám đốc cho Trung Nguyên

Thứ năm, 09/08/2018, 09:32 AM

Thông tin ông Lữ Ngọc Cư - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - sẽ nắm giữ cương vị Phó tổng giám đốc Trung Nguyên đang gây xôn xao dư luận.

Tối ngày 8/8, ông Lữ Ngọc Cư đã lên tiếng phủ nhận thông tin mình sẽ về làm “sếp” tại Tập đoàn Trung Nguyên.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk phủ nhận việc làm Phó tổng giám đốc cho Trung Nguyên
Ông Lữ Ngọc Cư khẳng định không có chuyện ông làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên (ảnh báo Đắk Lắk)

Theo ông Cư, phía Trung Nguyên đã từng mời ông về làm việc nhưng ông từ chối rất lâu rồi. Tuy nhiên, ông cũng từng tham gia một vài dự án của Trung Nguyên vì thấy ý nghĩa chứ không có ý định về “đầu quân” tại đây.

“Từ trước đến nay tôi cũng không làm vị trí nào trong Tập đoàn Trung Nguyên”, ông Cư nhấn mạnh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin “Trung Nguyên bổ nhiệm ông Lữ Ngọc Cư - nguyên Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk làm Phó tổng giám đốc thường trực, vị trí quyền lực thứ 2 tại Tập đoàn này, thay cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ”gây xôn xao dư luận.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk phủ nhận việc làm Phó tổng giám đốc cho Trung Nguyên
Giấy mời được cho là sẽ bổ nhiệm ông Cư lan truyền trên mạng xã hội

Vào chiều ngày 8/8, trên trang Facebook cá nhân của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng có viết về thông tin vị trí Phó tổng giám đốc thường trực tại Tập đoàn Trung Nguyên mà bà nắm giữ suốt 20 năm qua sẽ được chuyển giao cho ông Lữ Ngọc Cư.

Nguồn: https://tintucvietnam.vn/nguyen-chu-tich-tinh-dak-lak-phu-nhan-viec-lam-pho-tong-giam-doc-cho-trung-nguyen-41687

 

Rơi vào vòng xoáy kiện tụng vợ chồng ông chủ Trung Nguyên chưa thể hòa giải

Sau ba năm kiện tụng, vợ chồng ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên chấp thuận ly hôn nhưng vẫn chưa giải quyết được chuyện chia tài sản.

 

Cận cảnh bộ đôi Rolls-Royce của ông chủ cafe Trung Nguyên

Mới đây, bộ đôi Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe của ông chủ cafe Trung Nguyên đã cùng xuất hiện trên đường phố Sài Gòn với nhiều siêu xe khác.