Nguyễn Hồng Sơn có thể chơi hay tại châu Âu

Thứ sáu, 01/05/2020, 08:20 AM

Theo đánh giá của cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Alfred Riedl, cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn có thể thành công nếu thi đấu tại châu Âu.

Cựu HLV Riedl tin Hồng Sơn sẽ thành công nếu chơi bóng tại châu Âu.

Cựu HLV Riedl tin Hồng Sơn sẽ thành công nếu chơi bóng tại châu Âu.

“Thời của tôi, Hồng Sơn là tiền vệ hay nhất không chỉ của Việt Nam mà còn với toàn Đông Nam Á. Kỹ thuật cá nhân của Hồng Sơn cực kỳ xuất sắc, nhãn quan chiến thuật sắc bén và được thể hiện liên tục qua nhiều trận đấu. Tôi chắc chắn anh ấy là một trong những người giỏi nhất, thậm chí có thể là hay nhất lịch sử tuyển Việt Nam”, ông Alfred Riedl đánh giá về Hồng Sơn.

“Tôi tin chắc Hồng Sơn có thể chơi được và sẽ chơi hay tại châu Âu. Vấn đề của Hồng Sơn chỉ là sự thích nghi với văn hóa bóng đá mới”, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam tin Hồng Sơn sẽ thành công nếu thi đấu tại châu Âu.

Trong hai năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công dưới thời HLV Park Hang-seo. Nhiều học trò của ông Park nhận được sự quan tâm của các đội bóng nước ngoài, trong đó có cả những câu lạc bộ châu Âu.

Công Phượng sang Bỉ thi đấu cho Sint-Truidense, trong khi Đoàn Văn Hậu được thử sức lại SC Heerenveen của Hà Lan. Mặc dù vậy, Công Phượng và Văn Hậu đều chủ yếu ngồi ghế dự bị. Công Phượng hiện về khoác áo TP.HCM, còn tương lai của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen vẫn chưa rõ ràng.

“Liên quan tới chuyện xuất khẩu cầu thủ, tôi cũng muốn gửi một góp ý quan trọng tới các bạn. Cầu thủ Việt Nam đừng bao giờ tới châu Âu một mình. Anh ta cần có những mối quan hệ, cần có bạn bè, cần người hỗ trợ.

Thức ăn, ngôn ngữ, thời tiết, vô vàn thứ khác và nhất là nỗi nhớ nhà, đó là những thứ cản trở cầu thủ Việt Nam. Các bạn cứ nhìn một cầu thủ Việt Nam xuất sắc khác là Lê Công Vinh mà xem, nhìn vào lúc anh ta chơi bóng ở Bồ Đào Nha ấy”, HLV Riedl đưa ra lời khuyên với chuyện cầu thủ Việt Nam xuất ngoại.

HLV Alfred Riedl sinh ngày 2 tháng 11 năm 1949, ông từng 3 lần dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam vào các năm 1998–2000, 2003-2004 và 2005-2007. Bên cạnh đó, cựu chiến lược gia 71 tuổi có nhiều năm dẫn dắt các CLB tại V-League. Ông cũng từng ngồi vào chiếc ghế nóng tại các quốc gia ở Đông Nam Á khác là Lào và Indonesia.

Bài liên quan