Đời sống
19/11/2015 10:55Nguyễn Hùng Linh là ai và vì sao ông Nguyễn Hùng Linh bị truy tố
Nguyễn Hùng Linh là ai và vì sao ông Nguyễn Hùng Linh bị truy tố, hãy cùng tìm hiểu về nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (KTC) đồng thời là nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) này.
Nguyễn Hùng Linh là ai và vì sao ông Nguyễn Hùng Linh bị truy tố, mới đây vụ việc vị giám đốc này bị bắt tạm giam và khởi tố đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Nguyễn Hùng Linh là ai và vì sao ông Nguyễn Hùng Linh bị truy tố
Được biết, ông Nguyễn Hùng Linh sinh năm 1963, ông là nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (KTC) đồng thời là nguyên Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Trước đó khi ông Linh được bổ nhiệm lên chức Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã gây ra nhiều tranh cãi vì ông được cho là vị giám đốc trăng hoa, gây lùm xùm với vụ việc cặp bồ dẫn tới việc vợ đánh ghen, rạch mặt tình địch và phải vào tù.
Còn về phía công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (KTC) thì công ty này được xếp hạng là 1 trong 3 doanh nghiệp xuất khẩu gạo nhiều nhất cả nước. Công ty này được thành lập từ tháng 12 năm 2006 và được đầu tư 100% vốn nhà nước. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, ông Nguyễn Hùng Linh quản lý công ty một cách lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm nên công ty bị thua lỗ nặng nề.
Nguyễn Hùng Linh là ai và vì sao ông Nguyễn Hùng Linh bị truy tố, ông Linh bị truy tố với tội danh "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nặng nề"
Được biết từ ngày 16/3/2010 đến ngày 26/3/2010, bà Lê Thị Thanh Diễm, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Phong đã chiếm đoạt số tiền là 50,58 tỷ đồng của công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (KTC) và ông Nguyễn Hùng Linh có liên quan tới vụ chiếm đoạt tài sản trên.
Cụ thể, ông Lê Nguyễn Hoàng Nam, nguyên Trưởng phòng Kế toán - Kinh doanh công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (KTC) đã ký 4 hợp đồng cung ứng gạo cho bà Diễm. Sau đó ông Đỗ Hiếu Liêm, nguyên Phó Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (KTC) cũng ký thêm 2 hợp đồng nữa và số gạo trong hợp đồng là 4000 tấn. Còn ông Nguyễn Hùng Linh thì ký 2 hợp đồng với số lượng gạo là 7000 tấn.
Sau khi ký các hợp đồng trên thì lãnh đạo công ty đã quyết định tạm ứng cho bà Diễm 90% tổng giá trị các hợp đồng trên, số tiền tạm ứng là 65,3 tỷ đồng, tương ứng 9.900 tấn gạo.
Tuy nhiên, sau khi được nhận số tiền trên, bà Diễm lại lấy 29 tỷ để trả nợ chứ không mua gạo theo hợp đồng. Số tiền còn lại thì bà mua bán gạo lòng vòng mong lấy lại vốn. Nhưng sau khi xoay sở, vốn càng mất dẫn và dẫn đến vỡ nợ nên bà Diễm chỉ cung ứng được 2000 tấn gạo cho công ty, tức là 13,65 tỷ đồng. Điều này có nghĩa rằng số tiền mà công ty TNHH một thành viên Du lịch - Thương mại Kiên Giang (KTC) bị bà Diễm chiếm đoạt là 50,58 tỷ đồng.
Nguyễn Hùng Linh là ai và vì sao ông Nguyễn Hùng Linh bị truy tố, ông Linh bị truy tố với tội danh "Lợi chung chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"
Bên cạnh tội danh thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo thì ông Nguyễn Hùng Linh còn bị tạm giữ và truy tố về tội danh "Lợi chung chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cụ thể ông Linh cùng ông Lê Nguyễn Hoàng Nam lập ra nhiều công ty riêng mang tên công ty TNHH lương thực Thuận Phát, công ty TNHH thương mại Kiên An Phú, công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Long nhằm mục đích để ký kết hợp đồng với công ty Việt Phong.
Sau đó, ông Linh đã thu lợi cá nhân số tiền là 2,4 tỷ đồng sau khi ký gửi gạo tại kho của công ty Việt Phong khiến công ty TNHH thương mại Kiên An Phú, công ty TNHH xuất nhập khẩu Khang Long thua lỗ 425 triệu đồng.