Dinh dưỡng
19/01/2018 11:12Nguyên nhân của chứng nghiện ăn đất, cát, tóc hay dị thực
Nguyên nhân gây ra dị thực là gì?
Theo bác sĩ Janine Silberbauer, có một số nguyên nhân sau dẫn đến dị thực:
Thứ nhất, dị thực có thể được chẩn đoán là một bệnh tâm thần hoặc rối loạn tâm thần nếu có 4 tính chất sau:
1. Ăn liên tục những thứ không phải thực phẩm trong thời gian ít nhất một tháng.
![]() |
| Một người nghiện ăn gạch ở Ấn Độ. |
2. Ăn không hợp với sự phát triển của cơ thể. Ví dụ, trẻ em thường cho mọi thứ vào mồm nhưng nếu một người đã 27 tuổi những vẫn còn làm như vậy thì đã bị chứng dị thực.
3. Hành vi ăn đồ không phải thực phẩm không phải do chuẩn mực văn hoá hay xã hội. Ở một số nền văn hoá, người ta ăn một số chất nhất định như một cách để thực hành văn hoá và do đó không phải là một rối loạn tâm thần về ăn uống.
4. Nếu tình trạng này xuất hiện cùng với các loại rối loạn tâm thần khác (chứng biếng ăn tâm thần, chậm phát triển tâm thần, tâm thần phân liệt hoặc tự kỷ).
Thứ hai, chứng dị thực có thể là do thiếu chất, đặc biệt là kẽm và sắt. Thiếu chất có thể do chế độ ăn kiêng không cân bằng, gây thiếu hụt những khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ăn chay không đúng cách cũng có thể dẫn đến tình trạng thiếu sắt và kẽm.
Đó có thể là lý do tại sao có khá nhiều phụ nữ mang thai bị mắc chứng dị thực.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Cuối cùng, dị thực có thể là do một chuẩn mực văn hoá. Ở một số nền văn hoá, ăn cát là hoàn toàn bình thường, thậm chí một số thứ không phải là thực phẩm được tin là sẽ tăng cường khả năng sinh sản, giúp giảm buồn nôn khi mang thai.
Làm thế nào để chữa chứng dị thực?
Ông Silberbauer cho hay, điều cần xác định đầu tiên là những thứ bị ăn vào đó có hại hay không và ăn bao nhiêu thì bắt đầu gây lại. Ví dụ sơn và đất có thể chứa chì, dẫn đến ngộ độc chì. Ăn đất cũng có thể khiến bạn bị nhiễm ký sinh trùng, giun tròn và giun móc.
Để điều trị dị thực, cần phải giải quyết nguyên nhân. Nếu bị thiếu chất dinh dưỡng, bạn phải thay đổi chế độ ăn uống để đáp ứng mọi nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Nếu bạn ăn chay, hãy đảm bảo ăn đủ những thức ăn giàu kẽm và sắt như hạt bí đỏ, nấm, rau bina và sôcôla đen.
Nếu tình trạng dị thực được chẩn đoán là rối loạn tâm thần thì bạn có thể được điều trị bằng các phương pháp điều chỉnh hành vi ví dụ tăng cường cảm xúc tích cực, khuyến khích như được khen khi không ăn đồ không phải là thức ăn.
Nếu bạn quá nghiện ăn thứ gì đó không phải thức ăn hãy cố gắng tìm hiểu sao mình lại như vậy và tới gặp bác sĩ.

