Nhà báo Hữu Thọ qua đời là tổn thất lớn của làng báo chí Việt Nam. Nhà báo lão thành qua đời đột ngột ở tuổi 83...

Nhà báo Hữu Thọ qua đời là tổn thất lớn của làng báo chí Việt Nam. Nhà báo lão thành qua đời đột ngột ở tuổi 83 vào sáng ngày hôm nay 13 – 8.

Nhà báo Hữu Thọ qua đời là niềm tiếc nuối của giới báo chí Việt Nam. Ông được biết đến với những bút danh như Hữu Thọ, Nhân Chính, Nhân Nghĩa và để lại nhiều tác phẩm mang giá trị cao.

Nhà báo Hữu Thọ là một cây bút phóng sự điều tra về các chuyên mục nông nghiệp, nông thôn và tiểu phẩm thế sự  để lại nhiều dấu ấn trong lòng người đọc.

Ông nguyên là Tổng biên tập báo Nhân dân, Uỷ viên Uỷ ban đối ngoại Quốc hội các khoá IX, X và là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII. Đồng thời nhà báo Hữu Thọ cũng từng giữ chức Trưởng ban Tư tưởng, văn hóa Trung ương  từ năm 1995 đến năm 2001 và là nguyên Trợ lý Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từ năm 2001 tới năm 2006. Ông cũng là nguyên Chủ nhiệm khoa báo chí của Học viện báo chí và tuyên truyền.

                                        nha bao huu tho qua doi hai

Nhà báo Hữu Thọ qua đời gây xôn xao làng báo chí Việt Nam

Vào năm 2007, ông về hưu nhưng vẫn mang trong mình niềm đam mê với cây bút cũng như tham dự nhiều buổi trao đổi ý kiến giữa các phóng viên. Ông cũng đảm nhiệm chuyên mục “Bàn góp sự đời” và “Chuyện làm ăn” với bút danh Nhân Nghĩa trên báo “Nhân dân cuối tuần” và chuyên mục “Chuyện đời” trên tạp chí “Thế giới mới”.

Cuộc đời của vị nhà báo lão thành này gắn liền với sự nghiệp phục vụ cách mạng, vì dân vì nước. Nhà báo Hữu Thọ sinh năm 1932, sau khi tốt nghiệp trường THPT Chu Văn An, Hà Nội, ông tham gia Cách mạng tháng tám năm 1945 và đi kháng chiến năm 1946, làm liên lạc cho Tự vệ chiến đấu khu phố Tống Duy Tân, Mặt trận Việt Nam.

                                        nha bao huu tho qua doi mot

Nhà báo Hữu Thọ qua đời để lại nhiều tác phẩm có giá trị

Trước khi được biết đến với vai trò là một nhà báo chuyên nghiệp, ông từng giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Thanh niên Cứu quốc huyện Thư Trì, Chính trị viên đại đội bộ đội khu Tả Ngạn, sông Hồng, chính trị viên trung đội du kích Căm Hờn huyện Tiên Hưng, Thái Bình đồng thời tiếp quản thị xã Hải Dương và là ủy viên Thường vụ thị ủy năm 1955.

Trong suốt quãng thời gian phục vụ cho báo chí cũng như cách mạng, nhà báo Hữu Thọ đã được nhà nước trao tặng nhiều Huy chương danh giá như Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, Huy chương chiến vĩ văn hóa.

                                        nha bao huu tho qua doi ba

Nhà báo Hữu Thọ qua đời là tổn thất lớn của báo chí Việt Nam

Một số tác phẩm mà nhà báo Hữu Thọ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng báo chí Việt Nam như: Mắt sáng, lòng trong, bút sắc (Trao đổi ý kiến về báo chí, 2001, tái bản và bổ sung 2001, 2007), Theo bước chân đổi mới (bình luận, 2002, tái bản 2007), Đèn xanh, đèn đỏ (Tiếp "Những ngày chưa xa", 2005), Những ngày chưa xa (Hồi ký báo chí, 2002, tái bản 2007)…

Được biết, lễ viếng của vị nhà báo lão thành sẽ được tổ chức vào sáng ngày 14 – 9 tại nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.