Nhà đài Hàn Quốc bị dân mạng Việt chỉ trích, đòi xin lỗi vì chê khu cách ly, xem thường bánh mì

Thứ tư, 26/02/2020, 19:38 PM

Cư dân mạng Việt Nam phẫn nộ khi một bản tin trên kênh YTN News của Hàn Quốc nói Việt Nam đối xử tệ bạc với công dân của họ tại nơi cách ly.

sao viet

Bản tin do YTN News đăng tải vấp phải làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng Việt.

Những ngày này, cộng đồng mạng dậy sóng trước tin tức liên quan đến vụ 20 du khách từ Daegu (Hàn Quốc) - vùng dịch Covid-19 đến Đà Nẵng nhưng từ chối cách ly. Giữa diễn biến này, bản tin của YTN News hôm 25/2 với nhan đề: "20 công dân bị cách ly ở Đà Nẵng… Bị nhốt và giam cầm trong khu bệnh" khiến dân mạng Việt Nam bất bình. 

Bản tin ghi lại cảnh 20 người Hàn Quốc kể trên được cách ly tại Đà Nẵng sau khi đến Việt Nam. Bản tin này cho rằng các công dân Hàn Quốc đang bị "giam giữ" trong điều kiện cơ sở vật chất tồi tệ. Những người trong video cho biết dù không có bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào nhưng vẫn bị giam giữ tại khu vực cách ly, bị khóa ngoài, không được tắm rửa và không được cung cấp bữa ăn đầy đủ. Một người còn than phiền rằng chỉ nhận được "vài mẩu bánh mì" cho buổi sáng. Phía YTN News còn phê phán phòng cách ly chật chội, chứa từ 2-3 người.

sao viet

Bản tin dài hơn 2 phút của YTN News tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn từ cư dân mạng Việt Nam. Trong khi dân mạng Hàn Quốc giận dữ cho rằng đồng bào họ "bị đối xử tệ bạc" ở nước ngoài thì người Việt lại bức xúc vì cách đưa tin phiến diện của nhà đài xứ kim chi. 

Tính đến thời điểm này, bản tin của YTN News đăng tải trên Youtube đã có 31 nghìn lượt "dislike", áp đảo so với lượt "like". Dưới phần bình luận, cư dân mạng Việt viết bằng tiếng Anh, tiếng Hàn tỏ ra không hài lòng với nhà đài Hàn Quốc.

Cư dân mạng Việt chỉ ra rằng các du khách Hàn Quốc được đối đãi chu đáo. Họ tỏ ra phẫn nộ khi một ổ bánh mì - món ăn đường phố ngon nổi tiếng của Việt Nam lại bị gọi là "vài mẩu bánh mì". Nhiều người yêu cầu nhà đài này phải xin lỗi phía Việt Nam vì thái độ “thượng đẳng”, xem thường cơ sở y tế cũng như món ăn đường phố nổi tiếng của Việt Nam. 

Dân mạng bình luận: “Chúng ta đang đối mặt với diễn biến phức tạp của Covid-19 và các bạn chắc cũng biết nếu đến Việt Nam du lịch ở thời điểm này sẽ thế nào. Chính quyền nước tôi chỉ muốn đảm bảo rằng các bạn an toàn và được phát hiện kịp thời để điều trị. Có thể các bạn nghĩ hiện tại các bạn khỏe, không có triệu chứng gì nhưng làm sao biết được những ngày sau đó thì sao?”, “Thôi các bạn về nước nhanh đi. Chúc các bạn có được cuộc sống vui vẻ và bình yên khi về lại Hàn Quốc”, "Việt Nam có thể là một nước nghèo nhưng chúng tôi không vô trách nhiệm…"...

Không chỉ vậy, trên mạng xã hội Twitter, hashtag #ApologizeToVietNam (Xin lỗi Việt Nam đi) hay #KoreansStopLying (Người Hàn hãy ngưng nói dối), #Banhmi... trở thành trend, vào top thịnh hành trên Twitter khu vực Việt Nam cũng như toàn cầu. 

sao viet

Cư dân mạng đòi nhà đài Hàn Quốc xin lỗi

sao viet

Trang phục bánh mì được H'Hen Niê mặc tại Miss Universe 2018 cũng được dân mạng lấy ra để "dằn mặt" .

Bài liên quan