Nhà dân bị khủng bố bằng bom sơn ở TP HCM lại kêu cứu vì liên tục bị ‘quậy phá’

Chủ nhật, 29/04/2018, 10:41 AM

Không chỉ bị nhóm người lạ dùng mã tấu đập phá đồ đạc, tạt sơn đen vào nhà… gia đình anh Thiện còn liên tục bị quấy rầy, tạt sơn vào ô, cắt cây cảnh, hốt rác thậm chí bị gõ cửa lúc nửa đêm.

nha-dan-bi-khung-bo-bang-bom-son-o-tp-hcm-lai-keu-cuu-vi-lien-tuc-bi-quay-pha
Hiện trường vụ tạt sơ. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Chuyện như đùa đang xảy ra tại gia đình anh Đỗ Hoàng Thiện ngụ tại số 458/2 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, TP HCM, khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Theo anh Thiện, khoảng 14h ngày 14/3, khi đang ngủ thì có 4 thanh niên đi 2 xe máy đến căn nhà trên, 2 đối tượng đã dùng mã tấu đập phá cửa kính, camera an ninh…đồng thời người này dùng những bao nylon chứa sơn đen tạt vào nhà khiến nhiều người trong gia đình bất an.

“Chưa dừng lại, nhóm người lạ liên tục gọi điện thoại thoại dọa giết cả gia đình, cắt cây cảnh, trộm cắp vặt. Thậm chí có người gõ cửa vào nửa đêm để xin vào nhà ngủ nhờ, khiến cho gia đình tôi bất an lo sợ, 3 đứa con nhỏ bị tổn thất về tinh thần, ảnh hưởng đến việc học tập”, anh Thiện nói.

nha-dan-bi-khung-bo-bang-bom-son-o-tp-hcm-lai-keu-cuu-vi-lien-tuc-bi-quay-pha
Xe ô tô anh Thiện bị người lạ tạt sơn. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Tiếp đó, ngày 26/3, đang ngồi rửa xe ô tô tại gara trên đường N2 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy đến dùng bao nylon chứa sơn tạt vào phương tiện của anh Thiện. Sự việc cũng được trình báo cho công an địa phương.

Sáng 17/4, 1 nhóm “người lạ” mặc áo giống trang phục của Đội quản lý trật tự đô thị đế kiểm tra.

“Khi đó, tôi hỏi anh kiểm tra gì thì được cán bộ tên G. (Trưởng khu phố) nói là được UBND phường lệnh đến đây kiểm tra. Tôi không đồng ý vì không được thông báo trước và không có văn bản này chấp thuận việc cán bộ đến kiểm tra không lý do thì vị cán bộ cho rằng đến đây để hốt rác!. Tôi không đồng tình thì nhóm người trên bỏ đi về”, anh Thiện bức xúc.

nha-dan-bi-khung-bo-bang-bom-son-o-tp-hcm-lai-keu-cuu-vi-lien-tuc-bi-quay-pha
Nhóm người mặc đồng phục giống Đội QLTTĐT đến nhà anh Thiện để "hốt rác".

Chiều 24/4 vừa qua, tiếp tục có nhóm người tự xưng là cán bộ nhân viên y tế phường Sơn Kỳ đến đề nghị gia đình anh Thiện cho kiểm tra.

“Cán bộ này không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến việc kiểm tra tại căn nhà chúng tôi đang sinh sống, đồng thời, căn nhà trên còn hiện trường của sự việc bị tạt sơn vào ngày 14/3 vừa qua nên tôi không đồng ý cho kiểm tra nên các cán bộ này bỏ ra về”, anh Thiện tiếp lời.

Theo anh Thiện, giữa gia đình anh và gia đình ông Q. (hàng xóm của anh Thiện) có tranh chấp lối đi chung. Sự việc tranh chấp anh Thiện đã gởi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết!

Trong thời gian chờ giải quyết, anh Thiện liên tục bị nhóm người của ông Q. quấy rầy, đe dọa đến tính mạng.

“Tháng 5/2016, ông Q. và 4 người khác đã xông vào hành hung tôi khiến tôi bị thương. Sự việc đã được trình báo cho công an phường Sơn Kỳ để giải quyết. Tại đây, công an đã phạt hành chính ông Q. với số tiền 200 nghìn đồng”, anh Thiện cho biết.

Chưa dừng lại, ngày 20/10/2016, ông Q. lại tiếp tục cùng nhóm người khác dùng hung khí gây thương tích cho anh Thiện. “Sự việc được công an đến ghi nhận, lấy lời khai, tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía cơ quan công an cũng như truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm người này”, anh Thiện bức xúc.

Trưa 27/4, chúng tôi đến UBND phường Sơn Kỳ để trao đổi trực tiếp lãnh đạo của UBND phường. Tuy nhiên, thư ký cho rằng các bán bộ đã đi họp nên không thể tiếp báo chí.

Cũng trong sáng cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện Công an phường Sơn Kỳ xác nhận đã bàn giao hồ sơ cùng vụ việc gia đình anh Thiện bị tạt sơn, đập phá đến Đội điều tra Tổng hợp – Công an quận Tân Phú thụ lý, giải quyết.

Trong khi đó, ông Trần Thới Đông – Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Kỳ cho biết, tranh chấp lối đi chung giữa 2 bên gia đình anh Thiện và ông Q. đã nhiều năm, hiện công an đang giải quyết sự việc.

Khi PV đặt câu hỏi, vụ tạt sơn xảy ra tại nhà ông Thiện vẫn còn hiện trường, liệu UBND phường được phép cho cho cán bộ, nhân viên đến dọn dẹp thì được vị phó chủ tịch cho rằng, hiện trường đã được công an chụp hành và điều tra.

“Cụ thể, qua ngày lễ 30/4, 1/5 tôi sẽ cho phía bộ phận Tư pháp liên hệ và gặp gỡ báo chí để thông tin sự việc 1 cách khách quan”, vị Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Kỳ trả lời với PV.

 

Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Ngày 30/1, Bộ Công an ra thông báo cho biết tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế.

 

Vụ máy bay An-148 rơi: Không loại trừ nguy cơ bị khủng bố

Trang tin Gazeta.ru của Nga dẫn một số nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho rằng, không loại trừ khả năng khủng bố trong vụ máy bay An-148 rơi ở ngoại ô thủ đô Moscow ngày 11/2. Các nguồn tin của Gazeta.ru cũng cho biết phi công của máy bay đã báo cáo lỗi kĩ thuật và dường như đã cố hạ cánh khẩn cấp.

 

Syria 'tố' trực thăng Mỹ chở phiến quân khủng bố

Truyền thông Syria cáo buộc Mỹ dường như đã sử dụng trực thăng để sơ tán các phần tử khủng bố IS đến khu vực căn cứ của lực lượng Washington, động thái mà truyền thông Syria cho rằng Mỹ có thể đang “tiếp tay” đào tạo các phần tử cực đoan.