Nhà hát lớn thay màu sơn không xin phép Vào năm 1996, Nhà hát lớn Hà Nội đã từng được trùng tu bởi một...

Nhà hát lớn thay màu sơn không xin phép

Vào năm 1996, Nhà hát lớn Hà Nội đã từng được trùng tu bởi một chuyên gia người Pháp. Mới đây, người ta thấy Nhà hát lớn được khoác lên mình một màu sơn vô cùng khác lạ, khác xa hoàn toàn so với những lần trùng tu trước đây.

Nhà hát lớn thay màu sơn

Nhà hát lớn thay màu sơn khác lạ

Khi sự việc này xảy ra, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, cho biết Nhà hát Lớn Hà Nội là Di tích quốc gia đặc biệt, thuộc danh mục các công trình kiến trúc trước 1954 cần được bảo tồn. Vì vậy, xét theo luật, muốn tu bổ nhà hát lớn cần phải có thỏa thuận của Cục Di sản, Bộ VH-TT-DL, cũng như ý kiến đóng góp của Sở.

Ông Tiến cũng khẳng định thêm “Việc nhà hát lớn thay màu sơn,  Sở VH-TT-DL Hà Nội hoàn toàn không được biết, trước đó, cũng không thấy việc những người có trách nhiệm liên quan đến nhà hát hỏi ý kiến".

Ngoài ra, một nguồn tin cho rằng, cho tới tận chiều ngày 21/7, công trình nhà hát lớn vẫn chưa có hồ sơ cấp phép sửa chữa.

Việc nhà hát lớn thay màu sơn có nhiều điều khác biệt

Trên thực tế, đay không phải lần đầu tiên nhà hát lớn được sửa chữa trùng tu, nhưng lần này lại hoàn toàn khác so với lần tu bổ vào năm 1996. Vào thời điểm đó, Nhà hát Lớn vẫn chưa được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt. Tuy nhiên, năm đó, công trình Nhà hát lớn được trùng tu một cách rất khoa học và bài bản, qui mô coi việc làm này như việc trùng tu một di sản văn hóa quan trọng.

Tham gia vào việc bảo tồn năm đó có các chuyên gia của Viện Bảo tồn, đứng đầu là GS Hoàng Đạo Kính,  nhiều chuyên gia Pháp, trong đó có KTS Hồ Thiệu Trị.

Phải nói rằng, việc trùng tu hồi đó được thực hiện rất xứng đáng với giá trị của công trình này, một phần cũng do đây là công trình do người Pháp làm nên và để lại.

Nhà hát lớn thay màu sơn

Nhà hát lớn trước khi thay màu sơn

Dù mang lối kiến trúc của Pháp nhưng Nhà hát Lớn vẫn mang hơi hướng, đặc điểm kiến trúc phù hơp với bản địa. Dù được thành lập từ năm 1911 nhưng mãi đến năm 1996, Nhà hát Lớn Hà Nội mới có lần tu bổ đầu tiên.

Tuy nhiên, trong lần tu bổ đó, hầu hết các giá trị, các nét kiến trúc của Nhà hát này vẫn được giữ nguyên, có chăng là tu sửa những bộ phận đã xuống cấp, hỏng hóc như cửa sổ, cửa ra vào... hay lắp thêm điều hòa... phục vụ yêu cầu cao và thiết yếu hơn của con người.

Để giữ được những điều này, các chuyên gia người Pháp đã tính toán rất kĩ lưỡng để thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên giá trị, không làm ảnh hưởng đến nhà hát.

Một chuyên gia góp mặt trong làn trùng tu đầu tiên ấy chia sẻ "Việc trùng tu được nghiên cứu rất tỉ mẩn từng ngóc ngách một. Nhóm của ông Hồ Thiệu Trị từ Pháp vào kèm theo nhiều công ty chuyên về trùng tu".

Chuyên gia này cũng khẳng định thêm, màu sơn của nhà hát Lớn cũng được làm một cách vô cùng dụng công, được nghiên cứu tỉ mỉ, kĩ  lưỡng để phù hợp nhất với màu sơn của cả quảng trường.

Đặc biệt, đây là màu sơn không có sẵn mà phải được pha chế một cách cẩn thận để có thể đáp ứng được yêu cầu về thực tế.

Việc nhà hát lớn thay màu sơn chắc chắn là vẫn đề được các chuyên gia quan tâm. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc nhà hát lớn thay màu sơn như vừa rồi chỉ giống như việc sơn sửa nhà cửa thồng thường. Tất cả những nghiên cứu trước đây đều không được áp dụng.

Hiện tại, cơ quan chủ quản của Nhà hát Lớn là một đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL. Điều này càng đặt ra cho dự luận, các vị chuyên gia một câu hỏi lớn mà vẫn chưa có câu trả lời.