Nhà hoạt động chuyển giới Marsha P. Johnson được Google Doodle vinh danh

Thứ ba, 30/06/2020, 06:45 AM

Ngày 30/6, Google Doodle vinh danh Nhà hoạt động Marsha P. Johnson - người tiên phong có công lao lớn trong việc đấu tranh cho cộng đồng chuyển giới.

Google Doodle vinh danh Marsha P. Johnson.

Google Doodle vinh danh Marsha P. Johnson.

Marsha P. Johnson là ai?

Marsha P. Johnson sinh năm 1945, là một trong những người chuyển giới đầu tiên của nước Mỹ. Bà tự nhận mình là nữ hoàng chuyển giới. Được biết đến như một người ủng hộ chính trực cho quyền của người đồng tính, Marsha P. Johnson là một trong những nhân vật nổi bật trong cuộc nổi dậy Stonewall năm 1969.

Vì sao Google Doodle vinh danh Marsha P. Johnson

Tháng 6/1969, cảnh sát bất ngờ ập vào quán bar dành riêng cho người đồng tính nam có tên Stonewall Inn như thường lệ. Trong buổi tối bất ngờ đó, Johnson đã cùng với Sylvia Rivera và đông đảo người chuyển giới khác cùng đứng lên dũng cảm chống lại cảnh sát, biến tối hôm đó thành cuộc bạo loạn Stonewall nổi tiếng. 

Cuộc chống trả của họ kéo dài trong 6 ngày, là phong trào tiên phong cho làn sóng bảo vệ cuộc sống của cộng đồng LGBT hiện đại. Vào tháng 6/1970, một năm sau sự kiện, cuộc diễu hành Pride đầu tiên được tổ chức để kỉ niệm cho sự kiện này.

[“Stay Home” trên Google Doodle hôm nay nghĩa là gì?]

Trở thành biểu tượng

Hình ảnh đầy tính biểu tượng của Marsha P. Johnson

Hình ảnh đầy tính biểu tượng của Marsha P. Johnson

Kể từ sau sự kiện Stonewall, Marsha P. Johnson trở thành nhà hoạt động xã hội. Bà đồng hợp tác thành lập ra tổ chức Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR) House (Tạm dịch: Ngôi nhà Cách mạng cho những người chuyển giới đường phố) với người bạn Rivera của mình. Hai người phụ nữ với giới tính giống nhau và đang trong tình trạng vô gia cư đã thấu hiểu những số phận tương tự. Đó là phong trào đấu tranh đầu tiên của LGBT và cũng là phong trào đầu tiên được lãnh đạo bởi phụ nữ chuyển giới.

[Hiệp sĩ John Tenniel: Google Doodle vinh danh họa sĩ minh họa ‘Alice in Wonderland’]

Cùng thời điểm đó, Johnson cũng hoạt động tích cực trong phong trào chống cuộc khủng hoảng HIV/AIDS. Từ đó, bà hoạt động như một nhà phát ngôn cho phong trào chống AIDS, người chuyển giới và trẻ em vô gia cư cho đến khi mất vào năm 1992.

Netflix đã có bộ phim tài liệu nổi tiếng giới thiệu về cuộc đời và cuộc đấu tranh vì cộng đồng chuyển giới của Marsha P. Johnson.

Bài liên quan