Nhà khoa học Italy đã phát hiện ra cơ chế tấn công chính của Covid-19?

Thứ hai, 04/05/2020, 10:27 AM

Một nhà khoa học người Italy cho biết đã tìm thấy cơ chế tấn công chính của Covid-19 đối với cơ thể. Phát hiện này được cho giải đáp nhiều bí ẩn của chủng virus corona mới.

Nhà khoa học Italy tuyên bố phát hiện cơ chế chính của Covid-19.

Nhà khoa học Italy tuyên bố phát hiện cơ chế chính của Covid-19.

Covid-19 làm hỏng hemoglobin (huyết sắc tố), làm suy yếu khả năng của các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, làm tổn thương phổi và dẫn đến Hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), tờ Jerusalem Postnhà ngày 3/5 dẫn lời nhà khoa học người Italy Annalisa Chiusolo cho hay.

Nếu phát hiện của Annalisa Chiusolo chính xác, nó sẽ trả lời nhiều câu hỏi nổi bật về chủng virus gây Covid-19, SARS-CoV-2. Chẳng hạn như việc Covid-19 gây tổn thương ở nam giới lớn hơn, đặc biệt là bệnh nhân nam có bệnh nền tiểu đường, cũng như tỷ lệ phụ nữ mang thai và trẻ em mắc Covid-19 thấp hơn.

Hơn nữa, hiểu được cơ chế này sẽ thúc đẩy việc tìm ra thuốc hiệu quả để điều trị Covid-19.

Chiusolo tốt nghiệp Khoa Dược của Đại học Perugia, Italy và đang làm việc dược sĩ ở nước này. Phát hiện trên của cô đã được xuất bản bởi một số tờ báo hàng đầu của Italy, bao gồm tờ nhật báo Il Tempo và Il Giornale .

Theo Chiusola, SARS-CoV-2 cần porphyrin để sống sót - và có lẽ là để sao chép - vì vậy nó tấn công hemoglobin, protein mang oxy trong máu, gây ra tình trạng ít oxy hơn trong cơ thể. Từ đó dẫn đến tích tụ carbon dioxide.

Chiusola giải thích: “Các tế bào phổi trở thành vị trí xảy ra “dòng thác cytokine”, một phản ứng miễn dịch rất lớn, chịu trách nhiệm cho tình trạng viêm phổi cấp tính, đặc trưng của viêm phổi do Covid-19. 

Giá trị của hemoglobin trong máu có thể là một thông số quan trọng để đánh giá tình trạng nhiễm SARS-CoV-2. Ở nam giới, giá trị bình thường của hemoglobin (Hb) cao hơn ở phụ nữ. Điều này sẽ giải thích tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi Covid-19 ở nam giới cao hơn so với phụ nữ. Tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn cũng như tiên lượng tốt hơn ở trẻ em và phụ nữ mang thai bởi hai đối tượng này có giá trị Hb thấp hơn do nhu cầu sắt tăng lên, do đó cung cấp ít dinh dưỡng hơn cho virus".

Viêm phổi do SARS-CoV-2 cũng nổi bật hơn ở bệnh nhân cao tuổi hoặc bệnh nhân trung niên mắc bệnh tiểu đường, mà Chiusolo cho biết có liên quan đến giá trị Hb ở những người này cao hơn.

Các nhà khoa học hàng đầu tại Italy đang bắt đầu bình luận về lý thuyết của Chiusolo. Tiến sĩ Giuseppe Ippolito, giám đốc khoa học của Viện truyền nhiễm quốc gia Lazzaro Spallanzani ở Rome, cho rằng mọi người nên cân nhắc phát hiện đó nhưng cần phải nghiên cứu sâu hơn.

Tiến sĩ Giovanni Martinelli, giám đốc khoa học tại Viện nghiên cứu và điều trị khối u Romagna (IRCCS), đã xác nhận rằng "phần lớn ảnh hưởng của việc thiếu oxy ở bệnh nhân Covid-19 có thể là do sự thay thế của Hbs protoporphyrin.

Bài liên quan