Nhà Trắng bị phong tỏa vì biểu tình, Triều Tiên ủng hộ TQ áp luật an ninh với Hong Kong

Thứ bảy, 30/05/2020, 12:00 PM

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã phải phong tỏa Nhà Trắng trong thời gian ngắn tối 29/5 khi đám đông vây quanh phản đối vụ cảnh sát ghì chết một người da đen.

Tin thế giới hôm nay 30/5: Nhà Trắng bị phong tỏa vì biểu tình phản đối vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết.

Tin thế giới hôm nay 30/5: Nhà Trắng bị phong tỏa vì biểu tình phản đối vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết.

Tin thế giới hôm nay 30/5: Nhà Trắng bị phong tỏa vì biểu tình

"Nhà Trắng bị phong tỏa theo lệnh của Cơ quan Mật vụ Mỹ khi các cuộc biểu tình diễn ra sát cổng vì cái chết của George Floyd (người da màu bị cảnh sát ghì chết hôm 27/5). Hàng chục phóng viên, bao gồm tôi, vẫn ở trong Cánh Tây", phóng viên chuyên đưa tin Nhà Trắng Peter Alexander của NBC News viết trên Twitter tối 29/5.

Đoàn người biểu tình tập trung ở Công viên Lafayette, sau đó họ tiến về sát Nhà Trắng. Cơ quan Mật vụ Mỹ đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật ứng phó với cuộc biểu tình. Đồng thời, người dân cũng được kêu gọi biểu tình trong ôn hòa.

Các cuộc biểu tình phản đối vụ George Floyd đang xảy ra trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở bang Minnesota, nơi vụ việc xảy ra. Cảnh sát Dereck Chauvin, người đã ghì chết George Floyd đã bị đuổi việc và bị truy tố tội giết người cấp độ ba.

Thân nhân của Floyd gọi việc Chauvin bị truy tố là "một bước nữa trên con đường công lý", nhưng cho biết họ hy vọng nhà chức trách sẽ có hành động pháp lý cứng rắn hơn đối với các cảnh sát liên quan. Họ cũng cho rằng giết người cấp độ ba, tức vô tình gây chết người, là chưa đủ.

Đoạn video được nhân chứng quay lại vụ việc cho thấy Chauvin ghì đầu gối lên gáy Floyd, 46 tuổi, hơn 8 phút khi bắt ông này với nghi ngờ sử dụng tiền giả cùng với sự hỗ trợ của ba cảnh sát sát. Sau đó, Floyd đã tử vong. Cả 4 cảnh sát này đã bị sa thải.

Tin thế giới hôm nay 30/5: Triều Tiên ủng hộ Trung Quốc áp luật an ninh với Hong Kong

Triều Tiên cho rằng vấn đề Hong Kong có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Trung Quốc nên các quốc gia khác không nên lên tiếng. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay: "Chúng tôi hoàn toàn phản đối và bác bỏ sự can thiệp từ bên ngoài, gây bất lợi cho an ninh và sự phát triển kinh tế xã hội của Hong Kong".

Luật an ninh Hong Kong cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

Mỹ đã xác định Hong Kong không còn đủ tự trị để hưởng ưu đãi đặc biệt từ Mỹ. Các cuộc biểu tình phản đối động thái của Trung Quốc cũng đã nổ ra ở Hong Kong.

Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định dự luật củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Chính quyền đặc khu Hong Kong cũng nhiều lần lên tiếng ủng hộ dự luật này.

Tin thế giới hôm nay 30/5: Moscow sửa số người chết vì Covid-19

Theo cách tính mới, số người chết vì Covid-19 ở Moscow trong tháng 4 cao gấp đôi số liệu trước đây. Số liệu được thông báo ngày 29/5 của Sở Y tế Moscow cho biết tổng số người chết liên quan đến Covid-19 tháng 4 là 1.561, bao gồm 756 người được chẩn đoán nhiễm Covid-19 nhưng tử vong vì những nguyên nhân khác và 169 người nghi nhiễm nCoV dù kết quả xét nghiệm âm tính. Con số trước đó chỉ có hơn 700 người.

Tuy nhiên, với con số được chỉnh sửa này, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Moscow vẫn chỉ là 1,4 - 2,8%, thấp hơn nhiều so với các thành phố như New York. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ ba thế giới. Nước này ghi nhận 388.000 ca nhiễm, trong đó có 4.380 ca tử vong.