Thế giới
19/01/2019 09:29Mỹ đang chuẩn bị lệnh ‘giáng mạnh’ vào Huawei của Trung Quốc?
Chính quyền Trump đang chuẩn bị một sắc lệnh hành pháp có thể hạn chế đáng kể các công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc hoạt động ở Mỹ vì lo ngại về an ninh quốc gia, các nguồn tin của South China Morning Post cho hay.
Lệnh mới vẫn chưa được trình lên tổng thống và sẽ không đề cập trực tiếp đến các công ty như Huawei Technologies hay ZTE Corp và sẽ không hoàn toàn cấm bán hàng tại Mỹ. Tuy nhiên, nó sẽ trao quyền lớn hơn cho Bộ Thương mại Mỹ khi xem xét các sản phẩm và hoạt động mua bán của các công ty kết nối có liên kết với các “quốc gia đối nghịch”, bao gồm Trung Quốc.
Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ quyết định công ty nào và sản phẩm nào cần được xem xét kỹ lưỡng.
Một nguồn tin cho hay, lệnh trên sẽ được Nhà Trắng trình lên Tổng thống Trump ngay tháng tới.
Một số công ty Mỹ đang chuẩn bị cho trường hợp lệnh hành pháp trên được chính quyền Trump đưa ra trong vài tuần tới. Nếu như vậy, nó có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Huawei, có lẽ khiến công ty không thể hoạt động, ông James Mulvenon, chuyên gia Trung Quốc trước đây của Rand Corp hiện đang làm việc cho nhà thầu quốc phòng SOS International ở Virginia cho hay.
Theo ông Mulvenon, trường hợp nặng nề nhất là lệnh mới sẽ là bản án “từ hình” đối với Huawei giống như đã từng xảy ra với ZTE, còn trường hợp nhẹ nhàng nhất là Huawei bị cấm bán hàng ở Mỹ. ZTE đã từng bị cấm mua những thiết bị quan trọng của Mỹ.
Huawei đang cố giành vị trí dẫn đầu toàn cầu về 5G, nhưng nhiều quan chức Mỹ nghi ngờ các sản phẩm của công ty này có thể bị Bắc Kinh sử dụng để do thám các chính phủ và công ty phương Tây. Cả Huawei và ZTE đều đã bị Mỹ nhắm đến vì cáo buộc né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Trong khi đó, lãnh đạo của Huawei phủ nhận công ty bị chính phủ Trung Quốc kiểm soát hoặc có liên quan đến hoạt động gián điệp.
Việc chuẩn bị lệnh trên diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang “đình chiến” để tìm kiếm thỏa thuận. Tuy nhiên, nó được cho là xuất phát từ mối lo ngại an ninh quốc gia chứ không phải về kinh tế.
Trước đó có nhiều đồn đoán rằng chính quyền Trump sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty viễn thông Trung Quốc bằng cách ban hành lệnh hành pháp để cấm họ bán hàng tại Mỹ. Tháng 12/2018, Reuters đưa tin ông Trump sẽ xem xét lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các công ty trên.
Người phát ngôn Garrett Marquis của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng không xác nhận liệu có lệnh trên hay không.
Ông chỉ nhấn mạnh: “Mỹ đang làm việc trong phạm vi chính phủ và với các đồng minh, đối tác cùng chí hướng để giảm thiểu rủi ro trong việc triển khai 5G và các cơ sở hạ tầng truyền thông khác. Các mạng truyền thông hình thành xương sống của xã hội chúng ta và củng cố mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại. Mỹ sẽ đảm bảo rằng các mạng của chúng tôi an toàn và đáng tin cậy”.
Chiến tranh thương mại: Trung Quốc đang âm thầm ‘trừng phạt’ doanh nghiệp Mỹ?Không chỉ thuế quan, các công ty Mỹ làm ăn với Trung Quốc được cho là đang đối mặt với nhiều rào cản không chính thức như kiểm tra bất ngờ, tăng chi phí... khi chiến tranh thương mại đang diễn ra. |
Sự thật rất khác về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung qua vụ HuaweiNếu chỉ đọc qua các thông tin, bạn có thể nghĩ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chủ yếu về thuế quan. Thế nhưng, theo Bloomberg, nếu muốn tìm hiểu kĩ về cuộc đối đầu này, hãy xem những gì đang xảy ra với Huawei – tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới của Trung Quốc. |
Đã đến lúc Trung Quốc phải thừa nhận hậu quả của chiến tranh thương mại?Ngày 31/10, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan hoạch định chính sách tối cao gồm 25 thành viên do Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu, công khai thừa nhận nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh có "những thay đổi sâu sắc” ở môi trường bên ngoài. |