Nhà văn Sơn Tùng - tác giả tiểu thuyết Búp sen xanh đã qua đời tại nhà riêng, thọ 93 tuổi.
Nhà văn Sơn Tùng

Nhà văn Sơn Tùng

Nhà văn Sơn Tùng mất lúc 23h tối 22/7 vì tuổi già. Trước khi mất, nhà văn bị tai biến 11 năm. Ông liệt nửa người, mất hoàn toàn khả năng tự sinh hoạt nhưng trí óc vẫn minh mẫn, được vợ con chăm sóc. Gia đình ông sống trong căn nhà tập thể ở ngõ Văn Chương. Ông có hai người con trai, không ai theo nghiệp bố.

Nhà văn Sơn Tùng sinh năm 1928 ở Nghệ An. Trước khi trở thành nhà văn, Sơn Tùng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Từ 1974 đến năm 2010, với bàn tay chỉ còn ba ngón cầm bút được, ông đã viết hàng chục tiểu thuyết, tập truyện ngắn, văn xuôi. Năm 2011, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Empty

Trong sự nghiệp văn chương của mình, nhà văn Sơn Tùng nổi tiếng với tác phẩm Búp sen xanh. Tiểu thuyết viết về tuổi thơ, thời niên thiếu và tuổi đôi mươi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay được tái bản hơn 30 lần, dịch ra nhiều thứ tiếng.

Ngoài ra, ông còn viết về một số nhân vật cách mạng khác như Trần Phú, Nguyễn Hữu Tiến. Ngoài đề tài danh nhân, Sơn Tùng còn có một số sáng tác khác như Lõm, Trái tim quả đất. Ông từng viết khoảng 100 bài thơ, trong đó có bài Gửi em chiếc nón bài thơ, được nhạc sĩ Lê Việt Hòa phổ nhạc.